Cầu siêu tại nghĩa trang có 13.000 ngôi mộ thai nhi

GNO - Đại đức Thích Đức Toàn, trụ trì tịnh thất Từ Tâm (thôn Ninh Quý 3, xã Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận) vừa tổ chức lễ cầu siêu hương linh thai nhi sản nạn tại nghĩa trang thai nhi (Diên Lâm, Diên Khánh, Khánh Hòa) vào ngày 23-8 qua.

Tại đây, Đại đức Đức Toàn cùng Phật tử đã có thời tụng kinh, hồi hướng cầu siêu và tối cùng ngày đã thắp nến trên từng ngôi mộ của các thai nhi, cầu nguyện các hương linh nương ánh sáng Phật pháp để được sanh vào cảnh giới an lành.

Nghĩa trang thai nhi ở Diên Lâm được biết là nơi có 13.000 ngôi mộ thai nhi.

97d7fea328becfe096af.jpg


Thắp nến cầu nguyện tại nghĩa trang thai nhi

Theo thống kê chưa đầy đủ, mối năm cả nước có khoảng 300.000 ca nạo phá thai, trong đó tuổi vị thành niên và thanh niên chưa kết hôn chiếm trên dưới 50% và ngày càng gia tăng nhanh.

Tính chung, tỷ lệ nạo phá thai của Việt Nam đã cao hàng thứ 5 thế giới, đứng đầu Đông Nam Á. Và hệ lụy phát sinh nhiều mặt. Tỷ lệ vô sinh ở VN đã vào loại cao, chiếm 7,7%, ước tính khoảng 700.000 - 1 triệu cặp vợ chồng, và con số này đang không ngừng tăng lên (vì nguy cơ vô sinh thứ phát của những phụ nữ đã từng phá thai ít nhất một lần cao gấp 3 - 4 lần những người phụ nữ khác). Tình trạng mất cân bằng giới tính cũng gia tăng (do phá thai vì lựa chọn giới tính). Cả nước hiện nay đã 113 trẻ em trai/100 trẻ em gái khi sinh. Một số địa phương tỷ lệ này đã 120-125/100.

Không những sức khỏe sinh sản phụ nữ bị ảnh hưởng mà tâm lý, tinh thần của những người liên quan cũng bị chấn động mạnh.

Trên chuyên trang Tư vấn của báo Giác Ngộ cũng từng có trả lời nhiều câu hỏi của bạn đọc liên quan tới tội phá thai. Nội dung trả lời nhất quán của Tổ Tư vấn: Phá thai, theo quan điểm của Phật giáo là hành vi tội lỗi. Dù là Phật tử hay không thì những người có liên quan đến hành vi ấy vẫn tạo nghiệp sát nặng nề.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Hòa thượng Thích Quảng Hà, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình trao quyết định chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031

Ninh Bình: Hội nghị công bố quyết định và ra mắt Phân ban Ni giới tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình về việc kiện toàn các ban chuyên môn sau Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, ngày 6-8, tại thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường, đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định và ra mắt Phân ban Ni giới tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày