Chạy theo thần tượng!

Giác Ngộ - Mến mộ một ai đó cũng có cái hay của nó là giúp mình có niềm tin, phấn chấn, có điểm tựa để phấn đấu. Tuy nhiên, ngày nay nhiều bạn trẻ tuổi teen thần tượng những người cũng trẻ như mình, chưa có vốn sống mà chủ yếu có… ngoại hình đẹp.

Những “danh hiệu” hot boy, hot girl được “phong” chủ yếu là bởi anh chàng, hoặc cô nàng nào đó có khuôn mặt đẹp, ngoại hình chuẩn.

wwwTT.jpg

Ảnh minh họa

Chính vì thế mà có không ít “thần tượng” đã làm cho fan (người hâm mộ) thất vọng khi vài ba bữa lại nghe có scandal về tình ái, hoặc “khoe” hình nude! Đôi khi chính vì thiếu định hướng về giá trị nhân vật mà mình thần tượng nên không ít bạn trẻ bị sốc vì những vụ scandal không đáng có của chính thần tượng. Và có bạn trẻ đã rơi vào trầm cảm, mất niềm tin… vào cuộc sống!

Nhưng xét cho đến cùng thì vì sao người trẻ chỉ biết chọn những người trẻ đẹp để thần tượng? Theo tôi nghĩ, thứ nhất do tâm lý lứa tuổi còn thích những cái thuộc về sự choáng ngợp bề ngoài! Thứ hai là vốn liếng tâm hồn người trẻ hiện nay vốn nghèo nàn nên đã “hữu xạ tự nhiên hương” với vẻ đẹp bền ngoài. Do vậy, việc định hướng cho người trẻ một chuẩn mực về cái đẹp để thần tượng rất cần được những người lớn xốc dậy như một cách giáo dục về những giá trị căn bản để các bạn bước vào cuộc sống. Trong đó, triết lý nhà Phật là một trong những nền tảng căn bản giúp người trẻ nhận diện được đâu là nhân vật mình cần học hỏi, cũng như có kỹ năng đón những những thất bại, những “tin dữ” như là khi thần tượng của mình có scandal bằng cách quán vô thường, nhân-quả của mọi biểu hiện đó…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày