Chiêm ngưỡng tượng Quan Âm "tứ diện bốn phương"

GNO - Tượng Quan Âm tứ diện này là tâm huyết của chư Tăng Viên Giác thiền tự (huyện Trảng Bom, Đồng Nai), được sự chung tay tôn tạo từ nhiều mạnh thường quân và Phật tử khắp nơi...

Tượng Quan Âm nặng gần 480 tấn, cao 19m, được tạc từ đá hoa cương trắng nguyên khối, được kỷ lục VN xác nhận là tôn tượng bằng đá hoa cương cao nhất VN.
Tuong Quan Am cao 19m.JPG
Tôn tượng Bồ-tát Quan Âm "tứ diện bốn phương" tại Viên Giác thiền tự

HT.Thích Quang Đạo - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Đồng Nai thay mặt ban chứng minh, ban đạo từ tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thiền tự, diễn ra hôm 18-10 rằng: "Ngưỡng mong, tôn tượng Quan Âm sau khi khánh thành sẽ mang lại nhiều phước lành và duyên may cho tất cả Phật tử đến chiêm bái lễ lạy. Mong an lạc và bình an đến cho đất nước".

Sáng 19-10, Viên Giác thiền tự còn tổ chức thắp 12.000 hoa đăng trong khuôn viên thiền tự, trước cúng dường mười phương chư Phật, sau là kỷ niệm 20 năm khai sinh thành lập nên Viên Giác thiền tự như hôm nay.
Chu Ton Duc Tang niem huong cho Ton Tuong Quan Am.JPG
Chư tôn đức chứng minh sái tịnh, an vị tôn tượng đặc biệt này

Chu Ton Duc Tang Ni cung tham gia buoi Le.JPG
Đông đảo chư tôn đức và Phật tử, quan khách dự lễ

Đàm Hương - Ảnh: Tấn Phát

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày