Chọn pháp môn tu, nên như thế nào?

Chọn pháp môn tu, nên như thế nào?

GN - HỎI: Sau khi quy y Tam bảo, người đệ tử Phật phát tâm tu tập, muốn chọn cho mình một pháp môn hợp với căn duyên thì phải làm thế nào? Làm sao để biết mình có căn duyên với pháp môn ấy?

(NGUYỄN MAY, nguyenmay2501@gmail.com)

ĐÁP:

Bạn Nguyễn May thân mến!

Sau khi quy y Tam bảo, ban đầu người Phật tử tu tập thông thường như giữ năm giới, thọ Bát quan trai, tụng kinh, sám hối, niệm Phật, tọa thiền, làm thiện… theo sự hướng dẫn của bổn sư hoặc các chùa mình có nhân duyên. Sau một thời gian, dần dần mình phát hiện có nhân duyên với một pháp nào đó như tọa thiền hay niệm Phật chẳng hạn, từ đó mới tu tập chuyên sâu theo pháp môn ấy.

Để nhận biết có căn duyên với pháp môn nào, trước hết tự mình cảm thấy thích, ưa muốn tìm hiểu, đến khi thực hành thấy dường như đã quen thuộc, khá dễ dàng giới định tuệ ngày càng tăng trưởng. Đây là dấu hiệu cho thấy mình có căn duyên với pháp tu ấy trong quá khứ.

Trong tu tập, trạch pháp có vai trò quan trọng, nếu chọn đúng pháp môn mình có căn duyên thì sự tu tập sẽ thuận lợi và dễ dàng tu tiến hơn.

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày