Chư Ni chùa Tịnh Nghiêm sản xuất 20.000 bánh trung thu phục vụ các em thiếu nhi

Chư Ni chùa Tịnh Nghiêm, TP.Mỹ Tho sản xuất bánh trung thu phục vụ cho các em thiếu nhi
Chư Ni chùa Tịnh Nghiêm, TP.Mỹ Tho sản xuất bánh trung thu phục vụ cho các em thiếu nhi
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân dịp Tết Trung thu, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Tiền Giang, trụ trì chùa Tịnh Nghiêm (TP.Mỹ Tho) hướng dẫn Ni chúng sản xuất bánh trung thu để tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” cho thiếu nhi trên địa bàn TP.Mỹ Tho.

Theo đó, ngay từ đầu tháng 7 Âm lịch, chư Ni chùa Tịnh Nghiêm bắt tay vào chuẩn bị sản xuất bánh trung thu để cúng dường các chùa, tặng các trường học trên địa TP.Mỹ Tho để tổ chức chương trình "Vui hội trăng rằm" cho các em thiếu nhi dịp Tết Trung thu năm 2023.

Cho đến nay, chùa đã cho "ra lò" 20.000 chiếc bánh trung thu ngon, đem lại niềm vui tròn đầy cho các em nhỏ trong mùa "trông trăng" tháng Tám.

Các sư cô cẩn thận trong từng công đoạn sản xuất, cân vỏ bánh cũng cần chính xác

Các sư cô cẩn thận trong từng công đoạn sản xuất, cân vỏ bánh cũng cần chính xác

Khâu làm vỏ, cân chính xác cho 1 chiếc vỏ bánh cũng rất quan trọng quyết định hình thức và chất lượng chiếc bánh

Khâu làm vỏ, cân chính xác cho 1 chiếc vỏ bánh cũng rất quan trọng quyết định hình thức và chất lượng chiếc bánh

Nhân bánh được bộc trong vỏ bánh và được máy ép khuôn cho ra một chiếc bánh đẹp

Nhân bánh được bộc trong vỏ bánh và được máy ép khuôn cho ra một chiếc bánh đẹp

Nhân bánh thập cẩm được xào, cân, đo, đong, đếm trước khi cho vào vỏ bánh

Nhân bánh thập cẩm được xào, cân, đo, đong, đếm trước khi cho vào vỏ bánh

Cẩn thận trong chế biến từng chiếc bánh, không khí Tết Trung thu lan tỏa khắp cả chùa

Cẩn thận trong chế biến từng chiếc bánh, không khí Tết Trung thu lan tỏa khắp cả chùa

Những chiếc bánh trung thu sẽ đem nướng và đem lại niềm vui cho trẻ em trong Tết Trung thu yêu thương tại các tự viện, trường học trên địa bàn TP.Mỹ Tho

Những chiếc bánh trung thu sẽ đem nướng và đem lại niềm vui cho trẻ em trong Tết Trung thu yêu thương tại các tự viện, trường học trên địa bàn TP.Mỹ Tho

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày