Chư Ni khánh tuế Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng

GNO - Trước thềm Xuân Canh Tý, sáng nay, 25-tháng Chạp (19-1), chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM đã đến chùa Huê Nghiêm (quận 2, TP.HCM) khánh tuế, chúc Tết đến Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM.

Đoàn chư Ni do NT.Thích nữ Huệ Từ, Phó Thường trực kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới T.Ư làm trưởng đoàn.

ANHBA (3).JPG

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng chia sẻ đạo tình với quý Ni trưởng

Tại thiền đường chùa Huê Nghiêm, đại diện Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới TP.HCM, NT.Thích nữ Như Xuân, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Thường trực Phân ban Ni giới TP đã vấn an sức khỏe, thành kính đảnh lễ, tác bạch chúc Tết cổ truyền đến Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng.

ANHBA (1).JPG

Chư Ni khánh tuế, đảnh lễ Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng

Đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng BTS Phật giáo TP đã đạo tình chia sẻ với quý Ni trưởng về kinh nghiệm làm chủ thân tâm để diệt trừ phiền não, tránh bệnh duyên lúc đã cao niên, để làm biểu tượng của giới đức cho chư Ni thế hệ hậu học.

Hòa thượng cũng tin tưởng, thế hệ chư Ni trẻ hôm nay biết vận dụng những tri thức đã được lãnh hội để tu tập và gánh vác các hoạt động Phật sự, hỗ trợ cho quý Ni trưởng lãnh đạo Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới TP.HCM nhằm đem sự ổn định, phát triển Ni giới Việt Nam nói chung và Ni giới TP.HCM nói riêng.

ANHBA (2).JPG

Chư Ni vấn an, khánh chúc Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ nhân Tết cổ truyền

H.D

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày