Chu niên 40 năm Gia đình Phật tử Giác Hạnh (chùa Phước Hải) quận 10

Chư tôn đức chứng minh lễ chu niên Gia đình Phật tử Giác Hạnh
Chư tôn đức chứng minh lễ chu niên Gia đình Phật tử Giác Hạnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 8-4-(8-4-Nhâm Dần),Gia đình Phật tử Giác Hạnh đã trang nghiêm tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập đơn vị tại chùa Phước Hải (quận 10, TP.HCM).
Nghi thức lễ Gia đình Phật tử

Nghi thức lễ Gia đình Phật tử

Tham dự lễ có Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 10, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 10, chư tôn đức Phật giáo quận 3; Ni trưởng Thích Tịnh Nguyện, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, trụ trì chùa Phước Hải, cố vấn giáo hạnh Gia đình Phật tử Giác Hạnh; Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; chư Ni chùa Phước Hải, cùng huynh trưởng Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM, các đơn vị TP.HCM; ban bảo trợ, ân nhân, cựu huynh trưởng đoàn sinh Gia đình Phật tử Giác Hạnh.

Huynh trưởng Quảng Từ ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Gia đình Phật tử Giác Hạnh

Huynh trưởng Quảng Từ ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Gia đình Phật tử Giác Hạnh

Huynh trưởng Quảng Từ - Ngô Văn Mẫn, Liên Đoàn trưởng Gia đình Phật tử Giác Hạnh phát biểu khai mạc cho biết Gia đình Phật tử Giác Hạnh hình thành năm 1982 dưới sự dìu dắt của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, trụ trì chùa Phước Hải, đồng thời cũng là Thầy cố vấn giáo hạnh của gia đình Giác Hạnh.

Trải qua 40 năm chặng đường, lúc lặng lẽ, lúc chông gai, lúc êm đềm, thế hệ này tiếp nối thế hệ kia, đơn vị vẫn vững mạnh tiến bước về phía trước với sự nâng đỡ dạy dỗ từ chư tôn đức, của quý chư Ni chùa Phước Hải, quý bác Ban bảo trợ, quý anh chị cựu đoàn sinh, huynh trưởng dù ở trong hay ngoài nước.

“Gia đình Phật tử Giác Hạnh được sinh ra, trưởng thành và duy trì đến ngày hôm nay cũng nhờ tấm lòng tận tụy hoằng pháp độ sanh không mệt mỏi, vô ngại đại bi của Thầy. Vị Ni trưởng dù đã hơn 90 tuổi vẫn luôn sâu sát, giáo dưỡng cho bao thế hệ chúng con về đây tu học và tiến triển tâm linh từ ngôi chùa Phước Hải quá đỗi thân thương này”, huynh trưởng Quảng Từ bày tỏ.

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện là ân sư, cố vấn giáo hạnh của gia đình, thắp nến mừng chu niên 40 năm Gia đình Phật tử Giác Hạnh (chùa Phước Hải, quận 10)

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện là ân sư, cố vấn giáo hạnh của gia đình, thắp nến mừng chu niên 40 năm Gia đình Phật tử Giác Hạnh (chùa Phước Hải, quận 10)

Đạo từ chứng minh, Thượng tọa Thích Nhật Thiện cho biết Gia đình Phật tử là một tổ chức hướng dẫn thanh thiếu niên tu học theo con đường giới định tuệ, sự phát triển của Gia đình Phật tử cũng là phụng sự đạo pháp cho dân tộc. Trong suốt nhiều năm, dưới sự dìu dắt của chư Ni chùa Phước Hải, Gia đình Phật tử Giác Hạnh cũng đã có những đóng góp nhiệt tình không ngại khó khăn trong các Phật sự của Phật giáo quận, nổi bật là các hoạt động trong dịp Đại lễ Phật đản, và Đại hội Phật giáo quận 10.

Thượng tọa nhắn nhủ, Gia đình Phật tử Giác Hạnh dưới sự cố vấn của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, lãnh đạo Ni giới Phật giáo toàn quốc, nhưng với lòng bi mẫn, Ni trưởng luôn dành những ưu ái, sự quan tâm sâu sắc với sinh hoạt Gia đình Phật tử. "Để đền đáp ân đức công lao giáo dưỡng của Ni trưởng thì các anh chị em Gia đình Phật tử Giác Hạnh phải thể hiện tinh thần đoàn kết thân ái, sống trọn vẹn với tâm Phật của mình, nhiệt huyết tham gia cùng Ni trưởng và chư Ni chùa để đóng góp Phật sự nhiều hơn nữa đền đáp công ơn Ni trưởng đã dành cho Gia đình Phật tử Giác Hạnh", Thượng tọa Thích Nhật Thiện ban đạo từ.

Đại đức Thích Nguyên Các, Phó trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm tặng quà mừng chu niên

Đại đức Thích Nguyên Các, Phó trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm tặng quà mừng chu niên

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện tại buổi lễ cũng đã bày tỏ niềm tri ân khi chư tôn đức về tham dự Đại lễ Phật đản và mừng chu niên Gia đình Phật tử Giác Hạnh. "Chúng con vô cùng xúc động, và tri ân đến chư tôn đức, cầu hồng ân tam bảo gia hộ chư tôn đức vô lượng an lạc vô lượng cát tường. Chúc anh chị huynh trưởng, đoàn sinh luôn tinh tấn tiếp nối con đường hành đạo của chư Tăng, là những vị hộ pháp đắc lực của các tự viện, để Tăng Ni chúng tôi được thực hành Phật sự một cách viên mãn và thành tựu”, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện phát biểu một cách khiêm tốn.

Gia đình Phật tử Giác Hạnh dâng quà tri ân đến chư tôn đức

Gia đình Phật tử Giác Hạnh dâng quà tri ân đến chư tôn đức

Huynh trưởng Thị Cư Nguyễn Thanh Minh tại buổi lễ cũng đã có đôi lời đại diện Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM bày tỏ niệm ân đến chư Ni nhiều năm giáo dưỡng gia đình Phật tử Giác Hạnh, cũng như chư tôn đức Tăng giáo thọ cho đơn vị trong các kỳ trại. "Để có được ngày vui hôm nay là chặng đường trải qua 40 năm với nhiều giai đoạn đóng góp của huynh trưởng đoàn sinh nhiều thế hệ. Mong các anh chị em Giác Hạnh lắng nghe sâu lời dạy dỗ của chư Tăng Ni để mỗi ngày một tinh tiến trên bước đường học đạo, tiếp nối các thế hệ đi trước, nuôi dưỡng nội lực nơi tự thân để có sự vững chãi hướng dẫn đàn em", huynh trưởng Thị Cư chia sẻ.

Quà Ni trưởng ân sư tặng là tôn tượng Bồ-tát Quán Thế âm

Quà Ni trưởng ân sư tặng là tôn tượng Bồ-tát Quán Thế âm

Huynh trưởng Thị Cư chúc mừng chu niên

Huynh trưởng Thị Cư chúc mừng chu niên

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện phát biểu tri ân

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện phát biểu tri ân

Văn nghệ chào mừng chu niên

Văn nghệ chào mừng chu niên

"Những trang hoài niệm"

"Những trang hoài niệm"

Đoàn Thiếu Nam Gia đình Phật tử Giác Hạnh

Đoàn Thiếu Nam Gia đình Phật tử Giác Hạnh

Oanh vũ

Oanh vũ

Về lại bên nhau

Về lại bên nhau

Góc triển lãm

Góc triển lãm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày