Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Chư tôn đức niêm hương đảnh lễ Tam bảo
Chư tôn đức niêm hương đảnh lễ Tam bảo

Buổi lễ có sự tham dự của chư tôn đức Ban Chứng minh, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Q.4; cùng chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn quận.

Tại chánh điện, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo và phát lồ sám hối theo pháp. Sau đó cùng nhau lắng nghe thuyết giới Tỳ-kheo và Bồ-tát.

Thượng tọa Thích Minh Bảo, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.4 điều hành phiên họp
Thượng tọa Thích Minh Bảo, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.4 điều hành phiên họp

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo Q.4 cũng tiến hành phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568 của quận.

Theo đó, Ban Trị sự Phật giáo Q.4 sẽ tổ chức lễ rước kiệu Phật từ Văn phòng Ban Trị sự - chùa Long Bửu về lễ đài Linh Quang tịnh xá và cử hành lễ Mộc dục vào lúc 6 giờ sáng ngày 8-4 ÂL.

Ban Trị sự cũng sẽ vận động phát quà từ thiện đến đồng bào khó khăn và các trẻ em nghèo tại địa phương trong mùa Phật đản, nhằm thể hiện tinh thần nhập thế của đạo Phật cũng như dâng lên kính mừng ngày Đức Thế Tôn thị hiện nơi cõi này.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Về khóa An cư kiết hạ, năm nay, Ban Trị sự sẽ tổ chức 2 trường hạ tập trung: chùa Long Bửu (dành cho chư Tăng) và chùa Bồ Đề (dành cho chư Ni); 2 điểm an cư tại chỗ: chùa Giác Nguyên (dành cho chư Tăng) và chùa Kim Liên (dành cho chư Ni).

"Mong rằng Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn sẽ đoàn kết và cùng chung tay hỗ trợ Ban Trị sự hoàn thành các Phật sự quan trọng trong mùa Phật đản, để dâng lên cúng dường Đức Từ phụ", Thượng tọa Trưởng ban nhấn mạnh trong buổi họp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các nghi lễ, tín ngưỡng, tập tục nên có sự chọn lọc để duy trì, không không nên kiêng kỵ và sợ hãi ma quỷ theo kiểu mê tín dị đoan...

Quan điểm của đạo Phật về “tháng cô hồn”

GNO - Dân gian tin rằng từ mùng hai tháng Bảy, Diêm Vương ra lệnh bắt đầu mở Quỷ môn quan và cao điểm là ngày rằm tháng Bảy thì xả cửa để cho ma quỷ tự do đến sau 12 giờ đêm thì kết thúc. Thế nên tháng Bảy cần kiêng kỵ nhiều điều để không bị ma quỷ làm hại, nhất là trong ngày rằm tháng Bảy...
Ảnh minh họa

Buông một điều để dính vào điều khác

NSGN - Chùa Burapha, nơi Luang Pu trải qua mỗi kỳ an cư trong hơn 50 năm, nằm ở trung tâm thị trấn Surin, ngay trước văn phòng tỉnh và cạnh tòa án tỉnh. Vì lý do này, tiếng ồn của xe hơi và xe tải liên tục làm xáo trộn sự yên bình và tĩnh lặng của tu viện.

Thông tin hàng ngày