Chư Tăng bố-tát chung tại Việt Nam Quốc Tự

Mỗi tháng chư Tăng thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM bố-tát chung tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Mỗi tháng chư Tăng thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM bố-tát chung tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-3-Tân Sửu, tại Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Tăng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thường trực các ban chuyên môn trực thuộc, 24 Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện đã vân tập bố-tát, thính giới kỳ thứ hai năm Tân Sửu.

Hiện diện tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Phật giáo TP.HCM cùng đại chúng.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng niêm hương bạch Phật - Ảnh: Bảo Toàn

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng niêm hương bạch Phật - Ảnh: Bảo Toàn

Sau khi đảnh lễ tại Tổ đường, chư tôn đức đã trang nghiêm vân tập tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng niêm hương bạch Phật, đại chúng đảnh lễ Tam bảo. Đại Tăng cung thỉnh Hòa thượng Thích Minh Thông lược trùng tuyên Tỳ-kheo giới và Bồ-tát giới.

Bố-tát là phiên âm từ tiếng cổ ngữ Ấn Độ (Pāli: posatha, Sanskrit: upavasatha), nghĩa là nuôi lớn và duy trì. Hán dịch ý là trưởng tịnh, trưởng dưỡng, tăng trưởng, thiện túc, tịnh trụ, trưởng trụ, cận trụ, cộng trụ, đoạn, xả. Tức ý nói là nuôi lớn sự thanh tịnh hay duy trì các thiện pháp. Nó cũng được dịch là hướng với nhau để nói tội, tức trong mỗi nửa tháng thuyết giới hỏi sự thanh tịnh nhau vậy.

Hòa thượng Thích Minh Thông lược thuyết giới Tỳ-kheo và Bồ-tát - Ảnh: Bảo Toàn

Hòa thượng Thích Minh Thông lược thuyết giới Tỳ-kheo và Bồ-tát - Ảnh: Bảo Toàn

Như thế, Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới của Tăng, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

Chư Tăng nhiếp tâm nghe giới - Ảnh: Bảo Toàn

Chư Tăng nhiếp tâm nghe giới - Ảnh: Bảo Toàn

Bố-tát là một trong những sinh hoạt quan trọng, đặc thù của Tăng đoàn, biểu thị cho sự hòa hợp, nên không có chúng Tỳ-kheo hoặc Tỳ-kheo-ni nào thực sự xứng đáng với giới pháp đã thọ mà không thực hành Bố-tát.

Tại TP.HCM, ngoài các điểm bố-tát, tụng giới ở các trú xứ theo đơn vị Ban Trị sự, hàng tháng chư Tăng là thành viên Ban Trị sự, Thường trực các ban chuyên môn trực thuộc và các Ban Trị sự quận huyện trên địa bàn đều tập trung về bố-tát chung tại Việt Nam Quốc Tự - trụ sở của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Bố-tát là một trong những sinh hoạt quan trọng, đặc thù của Tăng đoàn - Ảnh: Bảo Toàn

Bố-tát là một trong những sinh hoạt quan trọng, đặc thù của Tăng đoàn - Ảnh: Bảo Toàn

Nên không có chúng Tỳ-kheo hoặc Tỳ-kheo-ni nào thực sự xứng đáng với giới pháp đã thọ mà không thực hành Bố-tát - Ảnh: Bảo Toàn

Nên không có chúng Tỳ-kheo hoặc Tỳ-kheo-ni nào thực sự xứng đáng với giới pháp đã thọ mà không thực hành Bố-tát - Ảnh: Bảo Toàn

Hàng tháng chư Tăng là thành viên Ban Trị sự... - Ảnh: Bảo Toàn

Hàng tháng chư Tăng là thành viên Ban Trị sự... - Ảnh: Bảo Toàn

Thường trực các ban chuyên môn trực thuộc và các Ban Trị sự quận huyện trên địa bàn đều tập trung về Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn

Thường trực các ban chuyên môn trực thuộc và các Ban Trị sự quận huyện trên địa bàn đều tập trung về Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn

Để cùng tham dự bố-tát chung - Ảnh: Bảo Toàn

Để cùng tham dự bố-tát chung - Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Shutterstock

“Tuệ minh” và sự sáng suốt trong đời sống

GNO - Xã hội ngày càng phát triển, xét về lý thì con người ngày càng văn minh, tiến bộ. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những người chưa văn minh, thậm chí là “vô minh”, với niềm tin và hành động sai trái, mù quáng.
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Sở Dân tộc và tôn giáo và các ban ngành họp mặt, trao đổi công tác Phật sự vào chiều 24-3

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Sở Dân tộc và tôn giáo và các ban ngành họp mặt, trao đổi công tác Phật sự

GNO - Chiều 24-3, lãnh đạo Sở Dân tộc và tôn giáo cùng các ban ngành tỉnh tổ chức gặp mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng để trao đổi về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 và Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, tại Trung tâm Hành chính tỉnh (phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Thông tin hàng ngày