Chư Tăng bố-tát, quá đường chung tại VNQT

GNO - Sáng nay, 27-6 (14-5-Mậu Tuất), tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự (số 242 - 244 đường 3-2, P.12, Q.10), chư tôn đức Tăng thành viên BTS GHPGVN TP.HCM, các ban trực thuộc, 24 BTS GHPGVN quận, huyện và chư hành giả an cư đã vân tập bố-tát tụng giới chung.

ANHBB (2).JPG
Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP niêm hương bạch Phật

HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP; cùng chư tôn đức HDDCM, Chứng minh Phật giáo TP đã cùng chư Tăng thực hiện các nghi thức thiền môn như đảnh lễ chư Tổ, đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự.

Tại chánh điện, HT.Thích Minh Thông, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP đã trùng tuyên giới luật Phật chế định giữa đại chúng, ôn lại những điều Phật dạy nhằm trau giồi giới luật, trưởng dưỡng đạo tâm, Tăng đoàn hòa hợp, thanh tịnh, trang nghiêm Giáo hội.

ANHBB (5).JPG

Chư Tăng đảnh lễ Tam bảo

Theo truyền thống, trong 3 tháng mùa mưa, chư Tăng phải an trú tại một trú xứ nhất định để tu học Giới luật, kinh, luận để thúc liễm thân tâm, trao dồi Giới - Định - Tuệ. Mùa an cư kiết hạ PL.2562, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã tổ chức an cư cho chư Tỳ-kheo vừa thọ giới pháp và chư tôn đức thành viên BTS an cư tập trung tại Việt Nam Quốc Tự. Qua đó, giúp hành giả trẻ an tâm học Giới luật, các vấn đề về nghi lễ thiền môn, oai nghi hành trì…

Sau lễ bố-tát, đại chúng có buổi sinh hoạt Giáo hội và Quá đường, kinh hành niệm Phật tại Việt Nam Quốc Tự.

ANHBB (3).JPG
ANHBB (8).JPG

Thành kính đảnh lễ Tam bảo

ANHBB (9).JPG

ANHBB (4).JPG
Chư Tăng sống trong tinh thần giới luật Đức Phật dạy

ANHBB (7).JPG
Nhằm trau giồi Giới - Định - Tuệ...

ANHBB (6).JPG
... Trưởng dưỡng đạo tâm, hòa hợp Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội

Lễ Quá đường tại Việt Nam Quốc Tự:

ANHBB (11).JPG

Hòa thượng thực hiện nghi thức cúng dường

ANHBB (12).JPG

ANHBB (1).JPG
Chư tôn đức cử bát cúng dường

ANHBB (13).JPG
Chư hành giả trẻ thực hiện nghi thức Quá đường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày