Chư Tăng Ni các trường hạ tại H.Bình Chánh Bố-tát, tụng giới kỳ đầu tiên trong mùa An cư

Lễ Bố-tát tại hạ trường tu viện Tường Vân
Lễ Bố-tát tại hạ trường tu viện Tường Vân
GNO - Sáng 16-6, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh, các ban chuyên ngành trực thuộc Ban Trị sự cùng chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong toàn huyện đã vân tập Bố-tát và tụng giới lần đầu tiên trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Tại hạ trường tu viện Tường Vân (TT.Tân Túc), sau khi đảnh lễ chư vị Tổ sư tại tổ đường, chư tôn đức đã vân tập tại chánh điện. Hòa thượng Thích Thiện Lạc, Chứng minh Ban Trị sự, Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Trị sự cùng chư tôn đức đã niêm hương, bạch Phật, toàn thể đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối theo pháp.

Chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo

Chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo

Đại chúng cung thỉnh Hòa thượng Thích Trực Giáo, trụ trì chùa Phước Hội trùng tuyên giới luật. Tiếp đến, chư tôn đức vân tập tại trai đường thực hiện nghi thức quá đường, niệm Phật kinh hành và hồi hướng.

Cũng trong sáng 16-6, tại hạ trường thiền viện Thiên Phước (xã Vĩnh Lộc B), trường hạ Ni tại chùa Phước Thiện (xã Bình Chánh), chùa Liên Hoa (xã Tân Quý Tây) cũng đã tổ chức Bố-tát, tụng giới.

Được biết, theo truyền thống Phật giáo, trong mùa An cư kiết hạ, hàng tháng, chư Tăng Ni an cư tại các trường hạ sẽ thực hiện Bố-tát, tụng giới 2 kỳ.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

* Thiền viện Thiên Phước:

* Chùa Phước Thiện:

* Chùa Liên Hoa:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày