Chư Tăng Ni Q.3 học về nghi lễ thiền môn trong kỳ Bố-tát đầu tiên mùa An cư kiết hạ

 Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, viện chủ chùa Minh Đạo, Thiền chủ hạ trường, cùng chư tôn đức trong lễ Bố-tát tại chùa Minh Đạo
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, viện chủ chùa Minh Đạo, Thiền chủ hạ trường, cùng chư tôn đức trong lễ Bố-tát tại chùa Minh Đạo
GNO - Sáng 16-6 (29-4-Quý Mão), chư Tăng Phật giáo Q.3 đã vân tập về trường hạ chùa Minh Đạo Bố-tát và sinh hoạt Tăng sự đầu tiên trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Trang nghiêm khóa lễ Bố-tát tại chánh điện chùa Minh Đạo

Trang nghiêm khóa lễ Bố-tát tại chánh điện chùa Minh Đạo

Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.3 cho biết đây là kỳ Bố-tát đầu tiên của khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 của chư Tăng các trú xứ trên địa bàn Q.3. Sau kỳ Bố-tát, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận thông tin một số hoạt động Tăng sự, sơ kết công tác Phật sự và hướng dẫn hành chánh trong buổi sinh hoạt đầu tiên.

Đặc biệt, trong kỳ sinh hoạt Tăng sự chung, Phật giáo Q.3 cung thỉnh Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thuyết giảng về nghi lễ thiền môn.

Hòa thượng Thích Lệ Trang thuyết giảng về nghi lễ thiền môn

Hòa thượng Thích Lệ Trang thuyết giảng về nghi lễ thiền môn

Được biết, chư Tăng hành giả an cư các điểm an cư tại chỗ sẽ Bố-tát tập trung tại chùa Minh Đạo (Tăng) và chùa Phước Hòa (Ni). Sau mỗi kỳ Bố-tát, tất cả chư Tăng Ni hành giả an cư tại các trường hạ sẽ trở về chùa Minh Đạo để sinh hoạt Tăng sự chung và nghe chư tôn giáo phẩm thuyết giảng, chia sẻ các chủ đề về giới luật, kinh nghiệm tu học và phổ biến Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Tăng sự T.Ư.

Chư Tăng Ni Phật giáo quận thính pháp

Chư Tăng Ni Phật giáo quận thính pháp

Đại đức Thích Thiện Châu cho biết thêm trong mùa an cư năm nay, Phật giáo Q.3 có điểm an cư tập trung tại chỗ gồm tổ đình Vĩnh Nghiêm, chùa Hưng Phước, Xá Lợi, Minh Đạo, thiền viện Quảng Đức, chùa Phật Đà, Candaransi (Nam tông Khmer) dành cho chư Tăng và chùa Phước Hòa dành cho chư Ni và các điểm an cư tại chỗ. Tổng số hành giả an cư là hơn 500 vị.

Chư Tăng Ni Phật giáo Q.3 lắng nghe Hòa thượng Thích Lệ Trang thuyết giảng

Chư Tăng Ni Phật giáo Q.3 lắng nghe Hòa thượng Thích Lệ Trang thuyết giảng

Đại đức Thích Minh Ân, trụ trì chùa Minh Đạo, Hóa chủ trường hạ tác bạch cúng dường

Đại đức Thích Minh Ân, trụ trì chùa Minh Đạo, Hóa chủ trường hạ tác bạch cúng dường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...

Thông tin hàng ngày