Chư Tăng Ni được biểu dương học tập gương sáng Bác Hồ

GNO - Sáng 15-5, tại Nhà hát Thành phố, Thành ủy TP.HCM đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2020), biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019-2020.

15-05-2020Tuyenduong5535.jpg

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được Thành ủy tuyên dương - Ảnh: Thanhuy

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP luôn dành những tình cảm biết ơn và trân trọng nhất đối với những tập thể, cá nhân đang lao động, cống hiến, thầm lặng hy sinh vì quê hương, vì sự phát triển TP. Mỗi một gương sáng được biểu dương hôm nay hãy không ngừng phấn đấu và rèn luyện, có sức lan tỏa lớn như lời căn dặn và mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

Theo đó, Thành ủy đã biểu tuyên dương 147 tập thể và 233 cá nhân thực hiện tốt học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 – 2020.

Giới Phật giáo có NS.Thích nữ Huệ Tuyến, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Lâm Quang (Q.8) được tuyên dương trong đợt này.

77f350eaef00155e4c11.jpg

Bí Thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao bằng khen đến NS.Thích nữ Huệ Tuyến - Ảnh: NVCC

“Chúng ta trân trọng những chức sắc tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo, trăn trở và hành động vì hạnh phúc của nhân dân, tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, thăm, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc hàng trăm cụ già neo đơn, không nơi nương tựa, hàng ngày chăm lo cơm nước, thuốc men... Chúng ta trân trọng những đóng góp của các cô, chú đã nghỉ hưu, các đồng chí cựu chiến binh vẫn dốc sức mình cho các hoạt động xã hội tại địa phương và chăm lo cho thế hệ trẻ…”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ.

Được biết, qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 5 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày càng xuất hiện nhiều hơn các gương điển hình, những cách làm mới, những mô hình hay, hiệu quả trong học tập. Năm 2019, TP.HCM thực hiện chủ đề “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính”.

giaoluu.jpg

TT.Thích Thiện Quý giao lưu tại Hội nghị do Ủy ban MTTQVN TP tổ chức - Ảnh: mttqtp.vn

Trước đó, sáng ngày 14-5, Ủy ban UBMTTQVN TP.HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020) và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2020.

Những câu chuyện người thật, việc thật trong cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được giới thiệu tại hội nghị.

Dịp này, UBMTTQVN TP đã tuyên dương 24 tập thể, 61 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2020.

23c9af12d7f82da674e9.jpg

Các cá nhân tiêu biểu được Ủy ban MTTQVN TP biểu dương

Phật giáo TP có nhiều chư tôn đức được chọn giao lưu và biểu dương tại hội nghị: HT.Thích Thiện Xuân, Trưởng BTS GHPGVN Q.Tân Phú; TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP; ĐĐ.Thích Minh Bảo, Phó Văn phòng BTS GHPGVN TP; ĐĐ.Thích Minh Phú, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban TTXH Phật giáo TP, cùng chư tôn đức Tăng Ni tiêu biểu thuộc Phật giáo quận huyện.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày