Chư Tăng, Ni quận 12 tác pháp Tự tứ kết thúc khóa An cư kiết hạ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-8 (12-7-Nhâm Dần), tại chùa Quảng Đức (quận 12, TP.HCM), Ban Trị sự GHPGVN quận 12 đã tổ chức lễ tác pháp Tự tứ kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 và tổ chức lễ dâng pháp y mùa Vu lan - Báo hiếu.
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Buổi lễ tác pháp Tự tứ có sự chứng minh của Hòa thượng Thích Trí Anh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 12; Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo quận 12, cùng chư tôn đức Ban Trị sự, chư hành giả Tăng an cư tại trường hạ Quảng Đức.

Chư tôn đức đối thú Tự tứ
Chư tôn đức đối thú Tự tứ

Tại buổi lễ, Hòa thượng chứng minh và chư tôn giáo phẩm Thường trực Ban Trị sự đã đối thú Tự tứ. Tiếp đó là chư hành giả an cư đối trước chư tôn đức giáo phẩm tác pháp Tự tứ. Buổi lễ diễn ra trang trọng theo đúng tinh thần giới luật và truyền thống của Phật giáo.

Chư hành giả tác pháp Tự tứ
Chư hành giả tác pháp Tự tứ

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Trí Thường đã sách tấn sự tu học của chư hành giả an cư, đồng thời chúc mừng chư tôn đức thêm một hạ lạp.

Tiếp đó, Đại đức Thích Pháp Toàn, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo quận 12, trụ trì chùa Quảng Đức đã hướng dẫn Phật tử tác bạch, dâng pháp y cúng dường nhân ngày mãn hạ của chư Tăng.

Phật tử dâng pháp y cúng dường chư Tăng
Phật tử dâng pháp y cúng dường chư Tăng

* Cũng trong sáng nay, tại chùa Vĩnh Phước (quận 12, TP.HCM) đã tổ chức lễ tác pháp Tự tứ kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 và tổ chức lễ dâng pháp y mùa Vu lan - Báo hiếu.

Chư tôn đức Ni niêm hương đảnh lễ Tam bảo

Chư tôn đức Ni niêm hương đảnh lễ Tam bảo

Chư tôn đức, Ni trưởng Thích nữ Như Đức, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, trụ trì thiền viện Viên Chiếu (Đồng Nai); Ni trưởng Thích nữ Từ Nhàn, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo quận 12, chư Ni trong Phân ban Ni giới quận 12, chư hành giả an cư trên địa bàn quận 12 đã trang nghiêm thực hiện khóa lễ niêm hương bạch Phật và nghi thức tác pháp Tự tứ theo truyền thống.

Chư Ni trường hạ chùa Vĩnh Phước dự lễ Tự tứ - Ảnh: C.Vĩnh Phước

Chư Ni trường hạ chùa Vĩnh Phước dự lễ Tự tứ - Ảnh: C.Vĩnh Phước

Theo đó, khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 của chư Ni Phật giáo quận 12 năm nay có 2 trường hạ Ni là chùa Vĩnh Phước và Long Thạnh.

Chư hành giả tác pháp Tự tứ - Ảnh: C.Vĩnh Phước
Chư hành giả tác pháp Tự tứ - Ảnh: C.Vĩnh Phước

Sau tác pháp Tự tứ, lễ Vu lan - Báo hiếu đã được diễn ra dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 12; Thượng tọa Thích Nhuận Quang, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN quận 12; cùng chư tôn đức Ni, đại diện chính quyền quận và phường Tân Thới Nhất tham dự.

Lễ Vu lan - Báo hiếu

Lễ Vu lan - Báo hiếu

Tại buổi lễ, Sư cô Thích nữ Diệu Hạnh đại diện cho hành giả và Phật tử đã tác bạch cúng dường cho biết trong suốt ba tháng An cư kiết hạ được sự quan tâm của chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, quận 12, chư Ni trưởng quận 12, cùng đại diện các cấp chính quyền quận, Phật tử trợ duyên cho chư hành giả an cư kiết hạ ba tháng được thành tựu.

Gia đình Phật tử Vĩnh Phước dâng lễ phẩm cúng dường

Gia đình Phật tử Vĩnh Phước dâng lễ phẩm cúng dường

Nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, để tỏ lòng thành kính niệm ân, Phật tử thành tâm dâng lên pháp y, tịnh tài, phẩm vật trước cúng dường chư tôn đức Tăng hiện tiền, nguyện hồi hướng công đức này cầu nguyện cho Phật pháp quang huy, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Đồng cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được phước thọ tăng long, bồ đề tâm tăng trưởng và cửu huyền thất tổ được cao đăng Phật quốc.

Thượng tọa Thích Trí Chơn ban đạo từ

Thượng tọa Thích Trí Chơn ban đạo từ

Thay mặt chư tôn đức chứng minh, Thượng tọa Thích Trí Chơn đã có đôi lời sách tấn bày tỏ chữ hiếu luôn là nấc thang đầu tiên trên con đường học đạo. Đối với người đệ tử Phật ngoài chữ hiếu đối với những người sinh thành ra mình, thì còn phải biết ơn đối với quê hương, đất nước.

Để báo ơn ông bà tổ tiên, cha mẹ thì theo Thượng tọa cách tốt nhất là nuôi dưỡng những đứa con của mình trở thành những người con hiếu nghĩa, đạo đức tạo nên một nền tảng gia đình hạnh phúc theo tinh thần Phật dạy, thì đó là cách báo hiếu đúng nghĩa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tinh thần nhập thế, phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật - Ảnh: Minh Lộc/BGN

Giúp nhau đi qua những ngày nắng hạn

GNO - Trong những ngày tháng Tư này, tình hình hạn hán gay gắt, hạn mặn xâm nhập sâu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung và vùng ngọt hóa Gò Công nói riêng đã gây nên tình trạng nhiều nơi thiếu nước để sinh hoạt trầm trọng, đời sống của người dân nơi đây đang gặp nhiều khó khăn.

Thông tin hàng ngày