Chư Tăng Phật giáo TP.HCM tác pháp Tự tứ

GNO - Sáng nay, 25-8, (15-7-Mậu Tuất), tại giới trường Việt Nam Quốc Tự (quận 10), chư tôn đức BTS GHPGVN TP, các ban chuyên môn trực thuộc, 24 BTS quận, huyện, Ban Chức sự đã tác pháp Tự tứ cho gần 100 hành giả sau ba tháng An cư kiết hạ tại trụ sở BTS.

ANHTo (6).JPG
Chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật


ANHTo (11).JPG
Tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Quang lâm chứng minh, chủ trì lễ tác pháp Tự tứ có HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Thiền chủ Trường hạ Việt Nam Quốc Tự; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM, Chứng minh Phật giáo TP, cùng chư tôn đức BTS Phật giáo TP, chư tôn đức hành giả tại Trường hạ Việt Nam Quốc Tự.

Sau các nghi thức niệm hương bạch Tổ tại tổ đường, bạch Phật tại chánh điện, chư tôn đức giáo phẩm đã tác pháp sám hối tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự. Nhị vị HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Viên Giác đã đối thú Tự tứ.

ANHTo (10).JPG
Đảnh lễ Tam bảo

ANHTo (13).JPG
Nhị vị Hòa thượng đối thú Tự tứ

ANHTo (15).JPG
Chư tôn đức BTS Phật giáo TP, các quận huyện tác pháp

ANHTo (14).JPG

Chư hành giả trẻ tại Việt Nam Quốc Tự được hướng dẫn lần lượt tác pháp đối thú Tự tứ, để được chư tôn đức giáo phẩm chỉ dạy, nhằm thanh tịnh tam nghiệp…

Tại buổi lễ, đại diện chư Ni cũng đã đến giới trường Việt Nam Quốc Tự đảnh lễ đại Tăng, xin giáo giới để về thực hiện lễ Tự tự cho chư Ni tại các trường hạ thuộc Phật giáo TP.

ANHTo (17).JPG

Chư Tăng tân Tỳ-kheo lần lượt đối trước chư Hòa thượng tác pháp Tự tứ

ANHTo (1).JPG
ANHTo (18).JPG

Được biết, mùa An cư kiết hạ PL.2562, tại Trường hạ Việt Nam Quốc Tự có gần 100 hành giả an cư. Đây là trường hạ lần đầu tiên được BTS GHPGVN TP tổ chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tân Tỳ-kheo vừa được thọ đại giới tại Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561 được tu tập, học giới luật, quy củ thiền môn trong ba tháng như luật Phật chế định, với sự chỉ dạy của chư tôn đức giáo phẩm.

Đây là mùa hạ đầu tiên của chư hành giả trẻ tại Việt Nam Quốc Tự.

ANHTo (16).JPG

Đại diện chư Ni tác bạch xin giáo giới của đại Tăng để về trú xứ thực hiện lễ Tự tứ

ANHTo (8).JPG
Lễ Tự tứ diễn ra thanh tịnh tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Được biết, theo sự thống nhất của chư Tăng, sau lễ Tự tự, chư Tăng tiếp tục vân tập tại Trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự mỗi tháng một lần, vào 6 giờ, ngày 14 âm lịch hàng hàng để bố-tát, thính giới chung. Sau đó, chư Tăng Ni sẽ có buổi họp mở rộng để chia sẻ kinh nghiệm tu tập và triển khai các Phật sự của Phật giáo thành phố.

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày