Chư Tăng quận Gò Vấp tác pháp Tự tứ, bế giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật tại chánh điện chùa Huỳnh Kim
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật tại chánh điện chùa Huỳnh Kim
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-8 (13-7-Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp đã trang nghiêm tác pháp Tự tứ và tổ chức pháp hội Vu lan - Báo hiếu tại trường hạ chùa Huỳnh Kim (quận Gò Vấp, TP.HCM).
Trang nghiêm khóa lễ

Trang nghiêm khóa lễ

Khóa lễ dưới sự chứng minh của chư tôn đức Hòa thượng Thích Giác Thuận, Hòa thượng Thích Thiện Chiếu, Hòa thượng Thích Nhật Lang, Hòa thượng Thích Tịnh Thành; Hòa thượng Thích Minh Ngãi, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp, chư hành giả an cư trên địa bàn quận.

Trước khi lễ Tự tứ diễn ra, chư tôn đức đã có buổi họp mãn khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566. Phát biểu tại lễ mãn hạ, Thượng tọa Thích Giác Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp đã có đôi lời đến chư hành giả. Qua đó, Thượng tọa mong rằng chư tôn đức luôn ý thức được trách nhiệm phận sự của một người tu, luôn tấn tu đạo nghiệp trên con đường học Phật.

Chư tôn đức Phật giáo quận Gò Vấp trong thời khóa Tự tứ

Chư tôn đức Phật giáo quận Gò Vấp trong thời khóa Tự tứ

Mùa an cư Phật lịch 2566, Phật giáo quận có 4 địa điểm an cư là chùa Huỳnh Kim (161 vị), chùa Già Lam (49 vị) điểm an cư chư Tăng; tịnh xá Ngọc Phương (155 vị), chùa Phổ Minh (phường 16 - có 94 vị, điểm an cư của chư Ni). Tổng số hành giả an cư của Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp năm 2022 là 459 vị.

Nội dung học tập trong 3 tháng An cư kiết hạ được giảng dạy theo truyền thống của các tòng lâm hạ trường gồm: Nghi lễ hành trì của thiền gia, kinh bộ, luật bộ, luận bộ. Thực hiện đầy đủ các thời khóa: tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành… trưởng dưỡng đạo tâm, oai nghi và hạnh nguyện trong sự tu tập, sinh hoạt hàng ngày và bố-tát mỗi tháng hai lần.

Chư hành giả tác bạch Tự tứ

Chư hành giả tác bạch Tự tứ

Hàng tuần vào ngày thứ Ba và thứ Năm, tại hạ trường tập trung chùa Huỳnh Kim tổ chức buổi sinh hoạt tập trung cho các hành giả an cư. Trong ngày bố-tát, sau phần thuyết giới của chúng Tăng, đều có phần trì tụng kinh Di giáo với sự tham dự của chư thiện nam tín nữ Phật tử.

Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư tôn Hòa thường trong Ban Chứng minh, Thường trực Ban Trị sự thuyết giảng và sinh hoạt cho chư hành giả an cư tại các hạ trường.

Trang nghiêm khóa lễ tác pháp Tự tứ

Trang nghiêm khóa lễ tác pháp Tự tứ

Ngoài ra, lãnh đạo chính quyền quận Gò Vấp đã có buổi sinh hoạt với chư Tăng Ni về tình hình an ninh, kinh tế, an sinh xã hội, hướng dẫn các thủ tục về đăng ký đất tôn giáo; đến thăm các trường hạ tại Huỳnh Kim, chùa Phổ Minh, trường tịnh xá Ngọc Phương.

Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp đã phối hợp với chính quyền quận tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa, cầu nguyện nhân Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chư tôn đức thực hiện nghi thức an vị chư hương linh, đồng bào và lực lượng tuyến đầu chống dịch tử vong do đại dịch Covid-19 tại chùa Huỳnh Kim

Chư tôn đức thực hiện nghi thức an vị chư hương linh, đồng bào và lực lượng tuyến đầu chống dịch tử vong do đại dịch Covid-19 tại chùa Huỳnh Kim

Ban đạo từ chứng minh, Hòa thượng Thích Giác Thuận đã bày tỏ tán thán tinh thần tu học tinh tấn của chư hành giả tại trường hạ chùa Huỳnh Kim, và sự chăm lo chu đáo mọi mặc của Ban Tổ chức tại trường hạ để ba tháng an cư thành tựu tốt đẹp.

Sau lễ bế hạ, chư tôn đức đã trang nghiêm vân tập chánh điện, đảnh lễ Tam bảo, trang nghiêm đồng khải bạch Tự tứ, kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566.

Phật tử trang nghiêm nhiễu y 3 vòng
Phật tử trang nghiêm nhiễu y 3 vòng

Dịp này, pháp hội Vu lan - Báo hiếu diễn ra để hồi hướng phước báu đến cha mẹ hiền tiền sức khỏe an lành, cầu nguyện cửu huyền thất tổ được siêu sanh về cõi lành. Tại buổi lễ chư tôn đức cũng đã thực hiện khóa lễ an vị chư hương linh đồng bào, lực lượng tuyến đầu chống dịch tử vong trong đại dịch Covid-19 tại quận Gò Vấp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cần phải thấy rõ, các duyên bên ngoài (có vật chất, ngũ dục) chỉ là những điều kiện cần, bình an trong tâm mới là điều kiện đủ cho hạnh phúc, cho chất lượng cuộc sống...

Hiểu đúng về “xả bỏ ham muốn”

GNO - Theo tôi được biết, đạo Phật dạy con người xả bỏ ham muốn, nhưng thực tiễn cuộc sống thì vẫn phải có ham muốn. Như vậy đạo Phật cho phép ta muốn gì và không muốn gì? Thế nào là muốn ít và biết đủ?

Thông tin hàng ngày