Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và chúc mừng Hoà thượng Thích Trí Quảng

Giác Ngộ Online - Nhân dịp kỷ niệm 30 thành lập GHPGVN, sáng 6-11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến chùa Huê Nghiêm (quận 2, TP.HCM) thăm HT. Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Trưởng BTS THPG TP.HCM, Viện chủ chùa Huê Nghiêm.
H (7)_resize.JPG
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và HT. Thích Trí Quảng

Tháp tùng Chủ tịch nước có các ông Nguyễn Văn Đua – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Dương Quang Hà – Chủ tịch UBMTTQVN TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hỏi thăm sức khoẻ của HT. Thích Trí Quảng,  đồng thời đánh giá cao về những thành tựu trong các hoạt động Phật sự của GHPGVN, Phật giáo Thành phố trong các nhiệm kỳ vừa qua. Chủ tịch nước hoan hỷ khi thấy công trình kiến tạo chùa Huê Nghiêm sắp hoàn thành và đang chuẩn bị cho việc tổ chức Đại Giới đàn Hành Trụ. Chủ tịch nước đã chúc mừng Hoà thượng nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hoà thượng đã cảm ơn Chủ tịch nước. Hoà thượng đã hướng dẫn Chủ tịch nước và quý vị tháp tùng tham quan Đại hùng bảo điện, giới thiệu về kiến trúc tâm linh của ngôi phạm vũ Huê Nghiêm. Sau đây là những hình ảnh về cuộc gặp gỡ trên do PV Giác Ngộ ghi nhận được.

H (1)_resize.JPG

Chủ tịch nước đến chùa Huê Nghiêm, Quận 2

H (4)_resize.JPG

HT. Viện chủ đón Chủ tịch nước

H (5)_resize.JPG

Chuyện trò thân mật

H (6)_resize.JPG
H (8)_resize.JPG

Chủ tịch nước tặng lẵng hoa chúc mừng

H (9)_resize.JPG

HT. Viện chủ hướng dẫn Chủ tịch nước
tham quan Đại hùng bảo điện

H (10)_resize.JPG

Đoàn cùng lễ Phật

H (12)_resize.JPG
H (14)_resize.JPG
H (13)_resize.JPG

HT. giới thiệu về kiến trúc tâm linh của chùa Huê Nghiêm

H (19)_resize.JPG

Trước tôn tượng chư vị La-hán, Tổ sư

H (18)_resize.JPG
H (17)_resize.JPG

HT. Viện chủ và Chủ tịch nước chuyện trò thân mật

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày