Chủ tịch UBND TP.HCM chúc Tết Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng

Hòa thượng Thích Trí Quảng tiếp ông Nguyễn Thành Phong và phái đoàn
Hòa thượng Thích Trí Quảng tiếp ông Nguyễn Thành Phong và phái đoàn
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Chiều 5-2 (nhằm 24 tháng Chạp Canh Tý), ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM dẫn đầu đoàn lãnh đạo Thành phố đến chùa Huê Nghiêm, TP.Thủ Đức, thăm và chúc Tết Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trước thềm Tết cổ truyền Tân Sửu.

Tại buổi gặp gỡ thân mật, Trưởng lão Hoà thượng chia sẻ thông tin về Phật giáo TP.HCM trong năm qua, những chủ trương của Giáo hội phù hợp với tình hình cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19 và các Phật sự khác.

Ông Chủ tịch UBND Thành phố cũng đã thông tin về tình hình kinh tế của TP.HCM, những thành quả trong công tác chống dịch cũng như quyết tâm của lãnh đạo Thành phố trong nhiệm vụ kép là vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Trước thềm năm mới, ông Nguyễn Thành Phong chúc sức khoẻ đến Hoà thượng, gửi lời chúc chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo Thành phố, Tăng Ni Phật tử hưởng một mùa xuân an lạc.

Hoà thượng đáp lời chúc Ông cùng các thành viên trong đoàn sức khoẻ dồi dào, bước sang năm mới gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp trong công tác, lãnh đạo Thành phố tiếp tục phát triển, góp phần vào sự đi lên của đất nước.

Phái đoàn lãnh đạo UBND TP.HCM đến chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức

Phái đoàn lãnh đạo UBND TP.HCM đến chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức

Ông Chủ tịch UBND TP.HCM với Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Ông Chủ tịch UBND TP.HCM với Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Tặng quà chúc Tết đến Hòa thượng

Tặng quà chúc Tết đến Hòa thượng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày