Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Huỳnh Đảm chúc mừng Đại lễ Phật đản PL.2554

(GNO-Hà Nội): Ngày 19-5 vừa qua, từ Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Ðảm đã gửi Thư chúc mừng chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam nhân Ðại lễ Phật đản năm 2010 - Phật lịch 2554.

Mở đầu bức thư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm viết: "Năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Ðại lễ Phật đản trong niềm vui mừng phấn khởi của các tầng lớp nhân dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2010. Ðồng bào và chiến sĩ cả nuớc, đồng bào ta ở nước ngoài vừa long trọng tổ chức kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Thay mặt Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, tôi thân ái gửi tới chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam, ở trong và ngoài nước lời chúc mừng đại hoan hỷ và thường lạc".

WHDCT.jpg

Ông Huỳnh Đảm và HT. Thích Trí Tịnh - Chủ tịch HĐTS

Trung ương GHPGVN

Những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kế thừa và phát huy truyền thống nhập thế, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam; xây dựng, củng cố và trang nghiêm Giáo hội theo phương châm "Ðạo pháp-Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội"; động viên Tăng Ni, Phật tử cả nước thực hiện chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống "tốt đời, đẹp đạo", nhất là hai cuộc vận động lớn "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và "Ngày vì người nghèo" do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động, góp phần cùng Ðảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam đẩy mạnh sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống nhân dân ngày càng no ấm, hạnh phúc, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi địa phương và cả nước.

Từ đó, Chủ tịch Huỳnh Đảm tin tưởng rằng: "chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể Tăng Pi, Phật tử Phật giáo Việt Nam luôn đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng dân tộc; Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn phát huy tốt vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh; phát huy truyền thống "Hộ quốc an dân" của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới; thiết thực lập thành tích chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ VI tổ chức tại Việt Nam, chào mừng Ðại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và các ngày lễ lớn của đất nước năm 2010".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày