Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Chư tôn đức tưởng niệm
Chư tôn đức tưởng niệm
0:00 / 0:00
0:00
GN -  Chiều 12-3 (nhằm 29-1 Tân Sửu), chư tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã đến Pháp viện Minh Đăng Quang - TP.Thủ Đức dâng hương tưởng niệm nhân 67 năm ngày Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954-2021).

Hiện diện chư tôn giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương; cùng chư vị giáo phẩm Phó Chủ tịch, trưởng các ban ngành Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và các quận huyện.

Hòa thượng Thích Giác Toàn cảm tạ

Hòa thượng Thích Giác Toàn cảm tạ

Về hệ phái Khất sĩ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; Hòa thượng Thích Giác Ngộ, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm chứng minh hệ phái; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái, trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang và chư tôn đức Giáo đoàn IV.

Trước tôn tượng Tổ sư Minh Đăng Quang tại giảng đường, chư tôn đức đã dâng hương tưởng niệm, đồng tụng Bát-nhã Tâm kinh và tứ hoằng thệ nguyện cầu nguyện.

Chư Tăng tham dự

Chư Tăng tham dự

Được biết, năm nay, trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Hệ phái Khất sĩ cũng đã tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 67 ngày Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng với quy mô nhỏ hơn mọi năm, hạn chế số lượng người tham dự.

Như vậy, năm nay, việc tưởng niệm Tổ sư cũng sẽ được cử hành tại mỗi tịnh xá, không tập trung quá đông Phật tử từ nhiều nơi về dự lễ. Riêng giáo đoàn IV tổ chức lễ tưởng niệm tại Pháp Viện Minh Đăng Quang, khuyến khích hạn chế tối đa số lượng Phật tử cận sự tại TP.HCM và các nơi về tham dự, đồng thời rút ngắn và tinh giản các nghi thức cử hành lễ vào ngày mai 13-3 (1-2-Tân Sửu).

Tượng Tổ sư Minh Đăng Quang tôn trí tại giảng đường pháp viện

Tượng Tổ sư Minh Đăng Quang tôn trí tại giảng đường pháp viện

Sáng cùng ngày, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã quang lâm thắp hương tưởng niệm vị Tổ sư khai sáng hệ phái Khất sĩ - thành viên sáng lập GHPGVN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày