Chư tôn đức Phật giáo quận Gò Vấp bố-tát, sinh hoạt Phật sự mùa An cư kiết hạ

Chư tôn đức Phật giáo quận Gò Vấp bố-tát và sinh hoạt Phật sự
Chư tôn đức Phật giáo quận Gò Vấp bố-tát và sinh hoạt Phật sự
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 30-6 (2-6-Nhâm Dần), chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp, chư Tăng trên địa bàn quận đã về trường hạ chùa Huỳnh Kim (quận Gò Vấp,TP.HCM) bố-tát định kỳ, sinh hoạt Phật sự mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566.

Chư tôn đức chứng minh thực hiện khóa lễ niêm hương, đảnh lễ Tam bảo

Chư tôn đức chứng minh thực hiện khóa lễ niêm hương, đảnh lễ Tam bảo

Buổi sinh hoạt Phật sự, dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Giác Thuận, Hòa thượng Thích Nhật Lang, Hòa thượng Thích Tịnh Thành – đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự và 87 chư tôn đức Tăng trên địa bàn quận Gò Vấp.

Tại buổi sinh hoạt, Ban Thư ký đã báo cáo về thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 tại Việt Nam Quốc Tự ngày 18-6-2022.

Nhiệm kỳ này, Phật giáo quận Gò Vấp vinh dự có 2 vị Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM là Thượng tọa Thích Giác Trí, Ni sư Thích nữ Phụng Liên và 2 Ủy viên Ban Trị sự là Thượng tọa Thích Tắc Bạch và Ni sư Thích nữ Hòa Liên.

Trang nghiêm khóa lễ Phật tại chánh điện

Trang nghiêm khóa lễ Phật tại chánh điện

Phát biểu chứng minh, Hòa thượng Thích Giác Thuận có lời đạo từ khuyến tấn đến chư hành giả trong mùa An cư kiết hạ hãy tinh tấn vì mùa An cư kiết hạ là khoảng thời gian sống chung quý giá để chư Tăng tịnh hóa thân tâm, là dịp để củng cố Tăng đoàn, thắt chặt đạo tình, sự đoàn kết và hòa hợp, từ đó duy trì mạng mạch Phật pháp.

Chư tôn đức trong khóa lễ bố-tát

Chư tôn đức trong khóa lễ bố-tát

Sau sinh hoạt Phật sự, chư tôn đức đã thực hiện nghi thức bố-tát tại chánh điện. Chư tôn đức chứng minh thực hiện nghi thức dâng hương, đảnh lễ Tam bảo và thực hiện các nghi thức bố-tát theo truyền thống.

Thượng tọa Thích Giác Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp đã trùng tuyên luật Đức Phật chế định.

Đại đức Thích Đồng Bửu thay mặt Ban Thư ký trường hạ báo cáo số lượng chư hành giả có mặt

Đại đức Thích Đồng Bửu thay mặt Ban Thư ký trường hạ báo cáo số lượng chư hành giả có mặt

Theo đó, trong mùa an cư, mỗi nửa tháng, ngày mùng 2 và 16 Âm lịch, hành giả về trường hạ tập trung chùa Huỳnh Kim lúc 8 giờ để sinh hoạt Phật sự, sau đó là bố-tát định kỳ trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566.

Sa-di nghe luật

Sa-di nghe luật

Thượng tọa Thích Giác Trí trùng tuyên giới Tỳ-kheo

Thượng tọa Thích Giác Trí trùng tuyên giới Tỳ-kheo

Sau khóa lễ bố-tát chư tôn đức sẽ tham dự quá đường truyền thống

Sau khóa lễ bố-tát chư tôn đức sẽ tham dự quá đường truyền thống

Giới luật là thọ mạng Phật pháp
Giới luật là thọ mạng Phật pháp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Thờ Phật và thờ gia tiên

GNO - Tôi đang hoàn thiện căn nhà mới, tuy không rộng rãi nhưng có phòng thờ riêng. Lúc đầu tôi dự kiến phòng thờ gồm bàn thờ Phật (chính giữa, cao hơn, sát tường) và bàn thờ gia tiên (bên phải, thấp hơn, sát tường, cùng hướng nhìn ra cửa với bàn thờ Phật).
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Là Phật tử, tới chùa cần tránh buôn chuyện

Buôn chuyện, bị Phật rầy

GNO - Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.

Thông tin hàng ngày