Chư tôn đức quan sát công trình Việt Nam Quốc Tự

GNO - Nhiều nội dung Phật sự của Phật giáo TP.HCM đã được chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM và chư tôn đức đại diện các ban, ngành trực thuộc tiếp tục triển khai, bàn bạc vào sáng nay, 30-3, tại Văn phòng BTS – tổ đình Ấn Quang, quận 10.

Buổi họp đặt dưới sự chủ trì của HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

ANH HD (5).jpg

HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

Theo đó, chư tôn đức đã bàn bạc, chuẩn bị tổ chức lễ Đại tường cố HT.Thích Từ Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN vào hai ngày 15,16-2-Ất Mùi tại Việt Nam Quốc Tự, quận 10, TP.HCM.

Các nội dung như: Chuẩn bị mở khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì cho chư Tăng Ni Phật giáo TP.HCM, chuẩn bị buổi họp vào ngày bố-tát 14-2-Ất Mùi của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM và 24 BTS GHPGVN quận, huyện; tổ chức an cư kiết hạ… cũng được bàn bạc.

Tại buổi họp, TT.Thích Thanh Phong, đại diện Ban Kiến thiết Việt Nam Quốc Tự báo cáo tiến độ xây dựng. Theo đó, công trình đã đổ dầm đà sàn được 80%, tuần tới sẽ đổ bê-tông cột, tường bao… tầng hầm Việt Nam Quốc Tự để kịp tiến độ.

ANH HD (2).jpg

TT.Thích Thanh Phong báo cáo tiến độ xây dựng Việt Nam Quốc Tự

ANH HD (6).jpg

Quang cảnh buổi họp giao ban vào sáng nay

HT.Thích Tịnh Hạnh cũng báo cáo tiếp tục công tác thu tài chánh xây dựng Việt Nam Quốc Tự đối với các đơn vị, cá nhân hỷ cúng xây dựng.

Sau buổi họp giao ban, chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM cũng đã đến công trình xây dựng Việt Nam Quốc Tự, quan sát, tính toán trước các khu vực sẽ thiết trí lễ đài Phật đản PL.2559 – DL.2015 trên tầng hầm công trình Việt Nam Quốc Tự.

ANH HD (1).jpg

Chư tôn đức nghe TT.Thích Thanh Phong báo cáo các giai đoạn xây dựng

ANH HD (7).jpg
HT.Thích Trí Quảng cùng chư tôn đức tính toán trước nơi thiết trí lễ đài Phật đản

ANH HD (8).jpg
Tuần tới, công trình sẽ đổ bê-tông cột, tường bao tầng hầm Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

GNO - Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial intelligent). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.
Hòa thượng Bodhi trong lần tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 20 tại TP.HCM, Việt Nam, tháng 5-2025

Thách thức của Tăng đoàn Phật giáo trong thời đại ngày nay

GNO - Sự chuyển đổi sang một xã hội “thông tin” chắc chắn sẽ làm thay đổi sâu sắc mối quan hệ giữa Tăng đoàn và cư sĩ, và điều đó sẽ thách thức Tăng đoàn phải tìm ra những giải pháp mới mẻ để đảm bảo sự gắn bó và hòa nhập của Chánh pháp với đời sống xã hội.

Thông tin hàng ngày