Chùa An Phước đúc tượng Bổn Sư nặng 750kg

GNO - Sáng qua, 23-9, chùa An Phước - đường Mai Hắc Đế, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng tổ chức lễ chú nguyện rót đồng đúc tôn tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

APDTBS (18).jpg
Nghi thức chú nguyện tại buổi lễ

Quang lâm chứng minh và chú nguyện buổi lễ có HT.Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; HT.Thích Từ Tánh, Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban GDPG GHPGVN TP.Đà Nẵng; TT.Thích Minh Thành, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo Đà Nẵng cùng chư Tăng Ni trên địa bàn Đà Nẵng.

ĐĐ.Thích Quảng Minh, Ủy viên BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng được Giáo hội bổ nhiệm trú trì chùa An Phước vào đầu năm 2017 để hướng dẫn tín đồ tại địa phương tu tập. Với tâm nguyện hoằng pháp độ sanh, ĐĐ.Thích Quảng Minh đã tổ chức nhiều hoạt động Phật sự để đạo hữu Phật tử sinh hoạt tu học trong đó có việc đúc chuông, tạo tượng.

APDTBS (31).jpg
Dòng đồng được rót vào khuôn đúc tôn tượng

Sau khi đúc đại hồng chung nặng 800kg vào tháng 10-2017, hôm nay, ĐĐ.Thích Quảng Minh tiếp tục phát nguyện đúc tôn tượng Bổn Sư nặng 750kg, cao 2,2m với kinh phí 300 triệu đồng để tôn trí tại ngôi đại hùng bửu điện.

  Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày