Chùa Ấn Quang tặng 1.500 phần quà từ thiện

GNO - Nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, chiều nay, 1-9, chùa Ấn Quang  (Q.10, TP.HCM) tổ chức tặng 1.000 phần quà đến bà con nghèo trên địa bàn quận.

Theo đó, hộ nghèo, người thuộc hội cựu thanh niên xung phong khó khăn, hội người mù, những người làm nghề rác dân lập đã được nhận quà, mỗi phần gồm 10 kg gạo và một thùng mì.

1aq.JPG


Chư tôn đức và Phật tử chùa Ấn Quang trao các phần quà đến đại diện chính quyền Q.10

Bà Trần Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN Q.10 cho biết, chùa Ấn Quang năm nào cũng tặng 1.000 phần quà cho bà con khó khăn trong mùa Vu lan, năm nay đối tượng trao tặng rộng rãi hơn mọi năm.

Bà Ngọc nói, do dịch Covid-19 cho nên không tập trung bà con lại nhận, quà được chuyển về các đầu mối tại 15 phường và các hội cựu thanh niên xung phong, hội người mù, rồi đại diện Mặt trận mang tới nhà trao tặng.

“Từ Tết đến nay chùa Ấn Quang hỗ trợ Mặt trận quận rất tích cực công tác an sinh xã hội, nhất là với người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh”, bà chia sẻ thêm.

4aq.jpg


Các phần quà sẽ được chuyển về đầu mối tại các phường để trao đến bà con nhằm hạn chế tụ tập đông người trong mùa dịch Covid-19

Được biết, ngoài 1.000 phần quà trao cho bà con khó khăn trong hôm nay, chiều mai, 2-9, chùa cũng sẽ trao tặng 500 phần quà đến người khó khăn diện vãng lai.

N.An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày