Chùa Candaransi tổ chức Siêu thị rau củ quả 0 đồng ngày rằm tháng Giêng

Siêu thị rau củ quả 0 đồng tại chùa Candaransi
Siêu thị rau củ quả 0 đồng tại chùa Candaransi
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng rằm tháng Giêng, chư Tăng, Phật tử chùa Candaransi (P.Xuân Hòa, TP.HCM) tổ chức khánh tuế đến Hòa thượng Danh Lung, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa và tổ chức Siêu thị rau củ quả 0 đồng, mang đến những phần quà thiết thực cho Phật tử, người dân địa phương.
Chư Tăng khánh tuế đến Hòa thượng Danh Lung

Chư Tăng khánh tuế đến Hòa thượng Danh Lung

Tại chùa diễn ra khóa lễ bái Tam bảo, chư Tăng và Phật tử khánh tuế đến Hòa thượng Danh Lung, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Candaransi. Sau đó là lễ đặt bát hội.

Dịp này, chùa kết hợp với UBMTTQVN P.Xuân Hòa tổ chức chương trình Siêu thị rau củ quả 0 đồng đến người dân nhân dịp đầu năm mới.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp chùa tổ chức Siêu thị rau củ quả 0 đồng vào rằm tháng Giêng

Đây là năm thứ 3 liên tiếp chùa tổ chức Siêu thị rau củ quả 0 đồng vào rằm tháng Giêng

Chia sẻ với phóng viên Báo Giác Ngộ, Đại đức Châu Hoài Thái, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II T.Ư, Tăng chúng chùa Candaransi cho biết, với tinh thần từ bi, chung tay vì cộng đồng, đây là năm thứ 3 liên tiếp chùa duy trì Siêu thị rau củ quả 0 đồng vào dịp rằm tháng Giêng.

"Chương trình nhằm chia sẻ yêu thương đến đồng bào Phật tử xung quanh chùa, khách thập phương về chùa, đặc biệt là anh chị em công nhân vệ sinh (thuộc công ty công ích quận 3 cũ). Đây là thông điệp của chùa trong việc lan tỏa năng lượng từ bi, tích cực đến với tất cả mọi người trong dịp đầu năm mới", Đại đức Châu Hoài Thái nhấn mạnh.

Hoan hỷ đi Siêu thị rau củ quả 0 đồng

Hoan hỷ đi Siêu thị rau củ quả 0 đồng

Trước đó, chùa đã kết nối với các Phật tử tại tỉnh Lâm Đồng và khu vực Phú Giáo tuyển chọn 5 tấn rau củ quả tươi ngon, giàu dinh dưỡng chuẩn bị cho Siêu thị rau củ quả 0 đồng tại chùa. Đặc biệt, đây là sự kiện nhằm cảm ơn gửi đến những anh chị em công nhân vệ sinh - những người đã vất vả thầm lặng giữ gìn cho đường phố sạch đẹp trong suốt những ngày Tết vừa qua, giúp họ có thêm niềm vui trong những ngày 'Tết muộn'.

Có mặt tại "Siêu thị 0 đồng", cụ bà Giỏi (75 tuổi, ngụ P.Xuân Hòa) không giấu được nụ cười rạng rỡ khi tự tay chọn những rau củ quả tươi sạch.

Cụ hoan hỷ chia sẻ: "Đây là lần thứ 3 trong dịp rằm tháng Giêng tôi được nhận lộc đầu năm từ nhà chùa. Cầm trên tay những phần rau củ tươi ngon được chuyển về từ Đà Lạt, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc".

Người dân đi Siêu thị rau củ quả 0 đồng
Người dân đi Siêu thị rau củ quả 0 đồng

Tối nay, rằm tháng Giêng, chùa sẽ tổ chức Lễ hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình; cử hành khóa lễ tụng kinh cầu an, chúc phúc đến toàn thể thiện nam tín nữ, Phật tử trong dịp đầu năm mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.
Trại Về nguồn tại thiền viện Toàn Giác

Đồng Nai: Thắt chặt tình Lam qua kỳ trại giao lưu Về nguồn lần thứ I

GNO - Nhân ngày Lễ truyền thống Về nguồn, ngày 7-3, tại thiền viện Toàn Giác, Gia đình Phật tử Giác Nguyên, Lan Nhã, Đức Trí và Giác Hạnh (TP.HCM) tổ chức trại giao lưu Về nguồn lần thứ I. Đây là nhịp cầu kết thân, giúp các huynh trưởng và đoàn sinh trau dồi kỹ năng, tiến tu trên con đường phụng sự lý tưởng áo Lam.

Thông tin hàng ngày