Chùa Đại Phước Việt Nam (Myanmar) chú nguyện rót đồng tôn tượng Đức Phật Thích Ca

Chư tôn đức chứng minh, tham dự Lễ chú nguyện đúc tôn tượng Đức Phật Thích Ca
Chư tôn đức chứng minh, tham dự Lễ chú nguyện đúc tôn tượng Đức Phật Thích Ca
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-8, tại xưởng đúc đồng Điệp Oanh (xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) diễn ra Lễ chú nguyện rót đồng tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thuộc công trình chùa Đại Phước Việt Nam tại Myanmar.
Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Chứng minh, tham dự buổi lễ có chư vị Phật giáo Myanmar: Hòa thượng Tam Tạng thứ 7 Bhaddanta Sīlakkhandhābhivaṁsa; Hòa thượng Tam Tạng thứ 8 Bhaddhanta Kumārabhivaṁsa Sayadaw; Hòa thượng Tam Tạng thứ 16 Paññāsirīlaṅkāra; Thượng tọa Thích Bản Lượng, Phó Trưởng ban GHPGVN tỉnh Ninh Bình; cùng Tăng Ni các tự viện.

Đại diện chính quyền có sự tham dự của ông Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình; ông U Wai Lim, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Myanmar tại Việt Nam cùng phu nhân...

Thượng tọa Thích Bản Lượng phát biểu tại buổi lễ

Thượng tọa Thích Bản Lượng phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Bản Lượng thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa của việc tôn tượng Đức Phật tại Việt Nam nhưng sẽ được an trí tại Myanmar.

Thượng tọa tin tưởng chùa Đại Phước, ngôi chùa Việt Nam đầu tiên trên đất nước Myanmar sẽ trở thành biểu tượng tâm linh, nối kết tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia và Phật giáo hai nước, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho đông đảo tín đồ Phật tử.

Hòa thượng Tam tạng thứ 7 Bhaddanta Sīlakkhandhābhivaṁsa

Hòa thượng Tam tạng thứ 7 Bhaddanta Sīlakkhandhābhivaṁsa

Hòa thượng Tam Tạng thứ 7 Bhaddanta Sīlakkhandhābhivaṁsa phát biểu nhấn mạnh công đức lớn lao của Đại đức Thích Thiện Ngọc, trụ trì chùa Đại Phước, người đã phát tâm kiến lập ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại Myanmar và hôm nay phát nguyện kiến tạo tôn tượng Đức Phật Thích Ca để tôn thờ.

Ngài khẳng định tôn tượng khi hoàn thành sẽ là dấu mốc lịch sử, không chỉ đối với chùa Đại Phước mà còn đối với sự gắn kết Phật giáo và tình hữu nghị hai quốc gia; tin tưởng ngôi chùa và tôn tượng Đức Phật là nơi quy ngưỡng tâm linh cho tín đồ Phật tử.

Lễ chú nguyện công trình đúc tôn tượng Đức Phật Thích Ca

Lễ chú nguyện công trình đúc tôn tượng Đức Phật Thích Ca

Chư tôn đức đã cử hành nghi thức khai kinh, trì chú theo truyền thống Phật giáo Việt Nam, nhất tâm cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Được biết, tôn tượng sau khi hoàn thành có chiều cao 5,7m, nặng 9 tấn sẽ được chiêm bái tại Việt Nam, trước khi an trí tại chùa Đại Phước Việt Nam tại Myanmar.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Logo chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026)

Mời bạn đọc viết bài cộng tác chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ"

GNO - Ngày 1-1-2026, Báo Giác Ngộ chính thức bước sang tuổi 50, một cột mốc đánh dấu nửa thế kỷ gắn bó, đồng hành và phụng sự bạn đọc. Chặng đường ấy được viết nên bởi bao niềm tin, sự sẻ chia và kỳ vọng của bạn đọc dành cho tờ báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.
Tăng Ni lắng lòng nghe lại pháp âm của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu - vị Thầy khả kính của mình trong khuôn viên bảo tháp Pháp Lạc (thiền viện Vạn Hạnh) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Cựu Tăng Ni khóa V Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tưởng niệm Hòa thượng Viện trưởng sáng lập, quý giáo sư

GNO - Trong không gian thiêng liêng tại bảo tháp Pháp Lạc (thiền viện Vạn Hạnh), hàng trăm ngọn nến được thắp sáng, thay lời tri ân sâu sắc của các Tăng Ni sinh khóa V - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM dâng lên Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu và quý giáo sư, giáo thọ sư, Tăng Ni sinh đã viên tịch.

Thông tin hàng ngày