Chùa Đạo Ngạn thắp hoa đăng kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn

Thắp hoa đăng kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn
Thắp hoa đăng kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 12-5, trong không khí hân hoan mùa Phật đản Phật lịch 2566, chùa Đạo Ngạn (xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã trang nghiêm thiết lễ kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn.

Dưới sự chứng minh và hướng dẫn của Đại đức Thích Tuệ Quang, giám tự chùa Đạo Ngạn, các Phật tử đã vân tập tại chánh điện, đối trước Tam bảo thành kính dâng hương, trì tụng kinh chú...

Đạo tràng trang nghiêm trì tụng kinh chú
Đạo tràng trang nghiêm trì tụng kinh chú

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Tuệ Quang cũng đã có thời pháp thoại ngắn chia sẻ về ý nghĩa Đức Phật đản sanh cũng như nghi thức Tắm Phật truyền thống.

Thành kính thực hiện nghi thức Tắm Phật
Thành kính thực hiện nghi thức Tắm Phật

Tối cùng ngày, chùa Đạo Ngạn cũng đã tổ chức thắp hoa đăng. Trên tay mỗi người một ngọn đèn sáng lung linh, đại chúng nhiếp tâm niệm danh hiệu Đức Bổn sư, đồng nguyện tinh tấn tu tập trên con đường cầu đạo giác ngộ và nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày