Chùa Hải Đức hỗ trợ nước uống tinh khiết đến bà con vùng bị hạn mặn tại Tiền Giang

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 27-4, Đại đức Thích Thiện Trí, chùa Hải Đức (H.Cần Giờ) đã dẫn đoàn Phật tử đến chùa Phú Thới (Tân Phú Đông) và chợ Tân Phước (Gò Công Đông) thuộc tỉnh Tiền Giang để tặng nước uống tinh khiết cho bà con khó khăn trong vùng bị hạn mặn xâm nhập.
Người dân xếp hàng chờ nhận nước uống
Người dân xếp hàng chờ nhận nước uống

Được biết chương trình hỗ trợ khẩn cấp nước uống tinh khiết cho bà con khó khăn vùng bị hạn mặn xâm nhập tại Tiền Giang của chùa Hải Đức có tổng trị giá 45 triệu đồng, do mạnh thường quân và các Phật tử gần xa ủng hộ.

Đoàn từ thiện chùa Hải Đức đến với bà con vùng hạn mặn tại Tiền Giang
Đoàn từ thiện chùa Hải Đức đến với bà con vùng hạn mặn tại Tiền Giang

Trong chuyến đi thiện nguyện này, mọi người trong đoàn đều tận mắt chứng kiến và cảm nhận được sự vất vả của bà con nơi đây khi thiếu nguồn nước sinh hoạt nên dự kiến, đoàn sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân trong thời gian tới để cùng nhau vượt qua sự khó khăn này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày