Chùa Hiển Nam (TP.Quy Nhơn) xác lập kỷ lục thực hiện đèn lồng Phật đản

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân lễ tưởng niệm 20 năm ngày Thích Chơn Tôn, trụ trì đời thứ 3 chùa Hiển Nam (TP.Quy Nhơn) viên tịch, sáng 27-7, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao xác lập kỷ lục chùa thực hiện đèn lồng Phật đản làm thủ công nhiều nhất, kính mừng Phật đản Phật lịch 2566.

Chứng minh có Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định, cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, TP.Quy Nhơn và đại diện các cấp chính quyền.

Chư tôn đức tham dự lễ

Chư tôn đức tham dự lễ

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã cử hành nghi thức tưởng niệm húy kỵ lần thứ 20 Hòa thượng Thích Chơn Tôn, hiệu Từ Hàng (1919-2002) trụ trì chùa Hiển Nam đời thứ 3.

Chùa Hiển Nam được thành lập cách đây 103 năm (1919 - 2022) và được truyền thừa qua 4 đời trụ trì đến nay. Khai sơn sáng lập chùa Hiển Nam là Hòa thượng Đặng Vận Hoằng (1825-1935), thuộc dòng phái Minh Sư Đại Đạo. Tiếp nối đời thứ 2 là Hòa thượng Thích Tâm Thanh (1890-1970). Kế tục đời thứ 3 là Hòa thượng Thích Chơn Tôn (1919-2002), người dân thường gọi với tên quen thuộc là Thầy Hai. Thiếu thời, ngài theo học đạo từ Hòa thượng Thích Tâm Thanh khi Hòa thượng bổn sư khai sơn và hành đạo ở chùa Nhuận Nam. Ngài tiếp nhận trụ trì chùa Nhuận Nam để tu tập và hành đạo.

Trang trí đèn lồng hình Phật đản sanh Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Hiển Nam

Trang trí đèn lồng hình Phật đản sanh Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Hiển Nam

Nhưng vì trong thời kỳ chiến tranh, bom đạn tàn phá trên mảnh đất quê hương, nên ngài vân du vào vùng đất Quy Nhơn, đến chùa Hiển Nam. Khi hội đủ duyên lành, Hòa thượng bổn sư truyền trách nhiệm trụ trì chùa Hiển Nam.

Vào giờ Tuất, ngày 29 tháng 6 năm Nhâm Ngọ (2002), Hòa thượng Thích Chơn Tôn tọa thiền thâu thần nhập tịch trong tiếng niệm Phật cầu nguyện của môn đồ tứ chúng.

Thượng tọa Thích Quảng Châu kế thế trụ trì chùa Hiển Nam đời thứ 4 cho đến hôm nay.

Xác lập kỷ lục "Ngôi chùa thực hiện và trang trí đèn lồng hình Phật đản sanh bằng thủ công với số lượng nhiều nhất, kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566”

Xác lập kỷ lục "Ngôi chùa thực hiện và trang trí đèn lồng hình Phật đản sanh bằng thủ công với số lượng nhiều nhất, kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566”

Dịp này, ông Nguyễn Mạnh Quý, Phó Viện trưởng Viện Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, Thường trực Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đại diện trao bằng kỷ lục và huy hiệu kỷ lục Việt Nam đến Thượng tọa Thích Quảng Châu, trụ trì chùa Hiển Nam và vợ chồng kỷ lục gia Trần Quốc Ẩn, Tôn Nữ Minh Nhơn, những người đã thực hiện thủ công hệ thống đèn lồng trang trí tại chùa. Xác lập kỷ lục "Ngôi chùa thực hiện và trang trí đèn lồng hình Phật đản sanh bằng thủ công với số lượng nhiều nhất, kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566”.

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022, Thượng tọa Thích Quảng Châu đã tổ chức thực hiện 204 chiếc đèn lồng có hình Phật đản sanh để trang trí sân chùa, trong đó 102 chiếc cỡ lớn đường kính 25 cm, dài 48 cm và 102 cỡ nhỏ đường kính 18 cm, dài 33 cm. Đèn có hình dạng ống trụ, được làm bằng nhựa, trên mặt mỗi chiếc đèn có in hình Phật đản sanh, cùng tên chùa Hiển Nam và câu đối: Thái tử Đản sanh khai nguồn vi diệu trí/ Như Lai thị hiện mở ngỏ đại bi tâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.

Thông tin hàng ngày