Chùa Hòa Khánh tặng quà đến Hội Người khiếm thị quận Bình Thạnh

Thượng tọa Thích Tâm Chơn phát biểu tại buổi lễ trao quà
Thượng tọa Thích Tâm Chơn phát biểu tại buổi lễ trao quà
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 7-11, tại chùa Hòa Khánh (phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã tổ chức chương trình tặng quà đến Hội Người khiếm thị quận Bình Thạnh sau thời gian tạm ngưng do dịch bệnh.

Được sự chỉ dạy của Hòa thượng Thích Tấn Đạt, viện chủ chùa Hòa Khánh, Thượng tọa Thích Quảng Pháp, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh, trụ trì chùa đã trao tặng 70 phần quà đến Hội Người khiếm thị trong quận nhà.

Tham dự lễ trao quà có Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; Ông Thạch Nghi Xuân, Phó ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP.HCM; Ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Bình Thạnh...

Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Thượng tọa Thích Quảng Pháp và ông Thạch Nghi Xuân tặng quà đến Hội Người khiếm thị quận Bình Thạnh

Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Thượng tọa Thích Quảng Pháp và ông Thạch Nghi Xuân tặng quà đến Hội Người khiếm thị quận Bình Thạnh

Được biết, mỗi phần quà được trao đến Hội Người khiếm thị trong đợt này trị giá 350 nghìn đồng, gồm: gạo, mì gói, nước tương, hạt nêm, nước khử khuẩn và tiền mặt.

Tổng trị giá đợt từ thiện này là hơn 24 triệu đồng.

Những phần quà nghĩa tình gửi đến Hội Người khiếm thị
Những phần quà nghĩa tình gửi đến Hội Người khiếm thị

Thượng tọa Thích Quảng Pháp cho biết: “Vào ngày 19 Âm lịch hàng tháng, chùa Hòa Khánh sẽ trao tặng trung bình 150 - 200 phần quà đến người nghèo, Hội Người khiếm thị, trẻ em khoa nhi và bệnh nhân của Bệnh viện Ung Bướu, người già neo đơn… Kinh phí mỗi đợt tặng quà trị giá khoảng 25 - 30 triệu đồng. Chương trình trên đã được thực hiện trên 18 năm và sẽ cố gắng tiếp tục duy trì".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày