Chùa Huyền Không tổ chức khóa tu xuất gia gieo duyên

Chư Tăng vân tập làm lễ truyền giới Sa-di và Tu nữ cho các hành giả khóa tu - Ảnh: H.K
Chư Tăng vân tập làm lễ truyền giới Sa-di và Tu nữ cho các hành giả khóa tu - Ảnh: H.K
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Khóa xuất gia gieo duyên lần thứ 12 do chùa Huyền Không (thôn Nham Biều, Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế) tổ chức vừa khai mạc vào ngày 2-5, với gần 100 Phật tử tham gia.

Tại đây, Hòa thượng Pháp Tông, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ trì chùa Huyền Không đã làm lễ thế phát cho các hành giả nam (bắt buộc) và những hành giả nữ phát nguyện. Sau đó, chư tôn đức Tăng trong Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh ở TP.Huế đã vân tập truyền giới cho các giới tử - chính thức trở thành vị xuất sĩ ngắn hạn trong một tuần.

Trao truyền giới Sa-di và y cho các vị giới tử gieo duyên xuất gia - Ảnh: H.K

Trao truyền giới Sa-di và y cho các vị giới tử gieo duyên xuất gia - Ảnh: H.K

Theo đó, từ ngày 2 đến 9-5, các hành giả sẽ thực hành đời sống của một người xuất gia thực thụ, với thời khóa từ 3g30 đến 21g hằng ngày, gồm tụng kinh, ngồi thiền, thiền trà, pháp đàm, trì bình khất thực (giới tử Sa-di), ăn cơm chánh niệm, học pháp, chấp tác…

Hòa thượng Pháp Tông, Ni sư Liễu Pháp (giảng viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM) cùng nhiều vị giảng sư khác sẽ tham gia giảng dạy, chia sẻ với các giới tử suốt thời gian khóa tu diễn ra.

Thiền tập - Ảnh: H.K

Thiền tập - Ảnh: H.K

Được biết, ở những khóa tu trước, nhiều vị sau khi gieo duyên đã chọn con đường xuất gia trọn đời tại Huyền Không hoặc có truyền thống khác.

Do Covid-19 đang diễn biến phức tạp, trong suốt khóa tu, Ban Tổ chức áp dụng biện pháp phòng dịch theo nguyên tắc 5K, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho tất cả hành giả tu học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phương pháp giải quyết vấn đề càng ngày càng trở nên quan trọng hơn khi thế giới càng đông người và càng nhiều vấn đề và thách thức đa dạng cần được quản lý sao cho thỏa đáng

Phương pháp giải quyết vấn đề và Tứ diệu đế

NSGN - “Bụt ở cong/ trong nhà, chẳng phải tìm xa…”. Trích từ hồi thứ năm, Cư trần lạc đạo phú, vua Trần Nhân Tông 1258-1308 (Bụt biểu tượng cho trí tuệ, phiên âm từ tiếng Phạn budh - có nghĩa là hiểu, biết, ý thức được, giác...).
Đức Pháp chủ GHPGVN, chư tôn đức, lãnh đạo TP.HCM và các đại biểu bên bia đá lưu niệm công trình "Vườn cây Đại đoàn kết" - Ảnh: Trung Thắng

Vườn cây Đại đoàn kết - Thêm mảng xanh chở che hồn phố

GNO - Những mảng xanh của “Vườn cây Đại đoàn kết” được tăng cường, phủ thêm, như một biểu tượng của tinh thần đoàn kết, chung lòng, cùng ý chí xây dựng Thành phố trở thành nơi đáng sống – của mọi thành phần xã hội, trong đó có cộng đồng Phật giáo kế thừa truyền thống hộ quốc an dân...
Đại tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

Gia Lai: Thiêng liêng đêm vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại Ni viện Quan Âm

GNO - Trong không gian thanh tịnh của Ni viện Quan Âm, thuộc quần thể thiền viện Thiên Hưng (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai), tối 19-6-Bính Ngọ (1-8-2026), chư Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử, thiện nam tín nữ đã trang nghiêm vân tập tham dự chương trình Lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm, nhất tâm hướng về bậc Đại Bi cứu khổ.

Thông tin hàng ngày