Chùa Kiều Đàm (TP.Thủ Đức) tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-2 (7-2-Quý Mão), tại chùa Kiều Đàm, TP.Thủ Đức đã diễn ra lễ tưởng niệm và an vị tôn tượng Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di.
Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức; chư tôn đức Ni thành viên Phân ban Ni giới thành phố; chư vị trụ trì các cơ sở tự viện; đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp và các Phật tử...

Mở đầu buổi lễ, Ni trưởng Thích nữ Giác Trung, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.Thủ Đức phát biểu khai mạc. Qua đó, Ni trưởng đã nói lên ý nghĩa của buổi lễ, đánh dấu khoảng thời gian trải qua hơn 2.500 năm lịch sử với bao cuộc thăng trầm đổi thay nhưng đạo hạnh Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di vẫn luôn sáng ngời, thanh cao.

Chư Tăng Ni và Phật tử tham dự

Chư Tăng Ni và Phật tử tham dự

Ni trưởng Thích nữ Mỹ Thuận, Phó Trưởng Phân ban kiêm Giám luật Ni giới TP.Thủ Đức cung tuyên lược sử Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo - vị Ni đầu tiên có công lớn trong việc thành lập Ni đoàn.

Thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, Hòa thượng Thích Minh Truyền, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN TP.Thủ Đức đã tán dương công đức của chư Ni trong tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật nhân ngày tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di.

Một lòng hướng nguyện

Một lòng hướng nguyện

Hòa thượng cũng khuyến tấn các tự viện cơ sở Ni cũng nên phát huy tinh thần tổ chức lễ tưởng niệm ý nghĩa này và mong mỏi Phân ban Ni giới nói riêng và toàn thể Ni chúng nói chung cùng phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa các Phật sự lợi đạo, ích đời.

Dịp này, chùa Kiều Đàm cũng đã thiết lễ an vị tôn tượng Thánh mẫu Kiều Đàm Di với sự chú nguyện và chứng minh của chư tôn đức giáo phẩm.

Nhớ niệm công hạnh của Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Nhớ niệm công hạnh của Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Trước đó, tối ngày 25-12, chư Ni chùa Kiều Đàm đã thắp nến hoa đăng tưởng niệm đạo hạnh và tri ân công đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày