Khai giảng lớp giáo lý cơ bản dành cho Phật tử tại chùa Bửu Đà (Q.10)

Khai giảng Lớp giáo lý cho Phật tử tại chùa Bửu Đà chiều 26-2
Khai giảng Lớp giáo lý cho Phật tử tại chùa Bửu Đà chiều 26-2
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 26-2, chùa Bửu Đà (Q.10, TP.HCM) đã khai giảng lớp giáo lý dành cho Phật tử năm 2023.
Đại đức Thích Không Tú phát biểu

Đại đức Thích Không Tú phát biểu

Đại đức Thích Không Tú, Phó Chủ nhiệm lớp giáo lý chùa Bửu Đà năm 2023 phát biểu khai giảng cho biết được sự tạo điều kiện mọi mặt của Đại đức trụ trì chùa Bửu Đà, năm nay Ban Chủ nhiệm tiếp tục tổ chức lớp giáo lý cho Phật tử.

Niềm hoan hỷ khi được tham dự lớp học

Niềm hoan hỷ khi được tham dự lớp học

Ngoài học những môn còn dang dở ở năm trước thì năm nay chương trình có thêm các môn học mới là: Nhập môn duy thức học, kinh Phổ môn, kinh Bát Đại nhân giác, Phật học tinh yếu, Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Trung bộ, Trường bộ, Câu chuyện đạo lý... do các giáo thọ là những vị đã tốt nghiệp Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM phụ trách.

Tiếng chuông mở đầu cho năm học mới của lớp giáo lý tại chùa Bửu Đà

Tiếng chuông mở đầu cho năm học mới của lớp giáo lý tại chùa Bửu Đà

Tại buổi khai giảng, chư vị giáo thọ Đại đức Thích Hải Tâm, Sư cô Thích nữ Lệ Hải, Sư cô Thích nữ Thanh Phát đã có đôi lời gửi gắm đến Phật tử luôn tinh tấn theo học lớp giáo lý, để nắm bắt cái gốc của Phật pháp. Từ đó, dù trong hoàn cảnh nào cũng ứng dụng vào cuộc sống, vượt qua những khó khăn, tự mình "thắp đuốc lên mà đi" bằng ngọn lửa Chánh pháp.

Phật tử học bài đầu tiên do Sư cô Thích nữ Lệ Hải hướng dẫn

Phật tử học bài đầu tiên do Sư cô Thích nữ Lệ Hải hướng dẫn

Sau lễ khai giảng, có 35 Phật tử học trực tiếp và 108 Phật tử đăng ký theo học online bắt đầu học môn Phật học tinh yếu do Sư cô Thích nữ Lệ Hải hướng dẫn.

Lớp học sẽ bắt đầu lúc 14 giờ và kết thúc lúc 16 giờ vào Chủ nhật mỗi tuần.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày