CHÙA LIÊN HOA - BẾN TRE

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

THƯ NGỎ
v/v Góp công đức đúc Đại hồng chung

***

Kính bạch: Chư tôn Giáo phẩm, Đại đức Tăng - Ni

Kính thưa: Thiện nam Tín nữ Phật tử, quý Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm gần xa

Mục đích của đạo Phật là xóa dần khổ đau và mang lại niềm an vui, hạnh phúc cho chúng sanh. Do đó, đạo Phật được mệnh danh là đạo Từ bi nhập thế. Đạo Phật đi vào cuộc đời bằng hai con đường chính yếu nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho nhân loại đó là Lý và Sự hay còn gọi là Lý tướng và Sự tướng.

Lý tướng là vận dụng giáo lý vi diệu của đức Phật để hướng dẫn con người nương theo đó mà tu tập.

Sự tướng là biểu hiện qua hình ảnh mái chùa, tiếng chuông, lời kinh, câu kệ… làm phương tiện hướng thiện cho mọi người.

Sự hiện hữu của ngôi chùa, âm thanh vang vọng của tiếng chuông như giọt nước cành dương xóa tan bao nỗi khổ, niềm đau trong lòng nhân thế, thức tỉnh lương tri con người, tránh ác làm lành, quay về với đạo lý Giác ngộ, Giải thoát.

Và cứ như thế, tiếng chuông chùa đã đi vào đời sống tâm linh của người dân từ bao đời nay một cách tự nhiên như một phần không thể thiếu.

Trong văn học dân tộc cũng đã không ít lần nói đến ý nghĩa của tiếng chuông chùa đối với đời sống tâm hồn của nhân dân: 

“Mỗi tối dân quê đón gió lành

Khắp chùa dào dạt ánh trăng thanh

Tiếng chuông thức tỉnh, lan xa mãi

An ủi dân hiền, mọi mái tranh”.

Hay là:

“Vào chùa nghe tiếng chuông ngân

Cõi lòng dứt hẳn tham sân hận thù”.

Thật giản dị mà sâu lắng biết bao!

Từ ý nghĩa thiêng liêng đó, bà con Phật tử trong huyện nhà nói chung – Bổn tự Chùa Liên Hoa nói riêng, luôn ao ước, mong muốn Đại Hồng Chung để sớm chiều được nghe tiếng chuông chùa vang vọng, làm nguồn an ủi giữa bộn bề của cuộc sống khó khăn, để tâm hồn được lắng đọng, thanh lọc trước những cám dỗ, bon chen, toan tính…

Nhưng điều ước mong chính đáng đó chưa thể thực hiện được, bởi nhiều lí do mà đặc biệt là hạn chế về mặt kinh phí.

Vì những lí do trên mà chúng tôi có thư ngỏ này gởi đến quý vị, mong rằng quý vị phát “Bồ đề tâm”, góp công đức về tài lực, vật lực và tâm lực theo khả năng của mình, nhằm trợ duyên làm cho nguyện vọng trên của bà con Phật tử cũng như Chùa Liên Hoa sớm được thành tựu Phật sự đúc Đại Hồng Chung này.

Lời cuối, kính chúc quý vị và toàn thể gia đình có một mùa xuân thật an lành, hạnh phúc, cát tường như ý, sở cầu sở nguyện đều được viên thành.

Tha thiết kêu gọi sự phát tâm của quý vị! 

Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát

                                                              Bến Tre, ngày mùng 08 tháng 01 năm Ất Mùi

                                                                                  Trụ trì chùa Liên Hoa

                                                                              Đại đức Thích Minh Chánh

(**) Dự kiến thời gian thực hiện: Vía Bồ tát Quán Thế Âm - ngày 19-2-Ất Mùi.

Dự trù kinh phí: 570 triệu đồng; khối lượng nặng 1500kg.

Mọi sự công đức xin liên hệ: Đại đức Thích Minh Chánh – ĐT: 0916301302.

Trụ trì Chùa Liên Hoa, xã Vang Quới Tây, H.Bình Đại, Bến Tre.

STK: 7104205098632 (Nguyễn Ngọc Lâm)

Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Agribank) 

Chi nhánh Châu Hưng - Bình Đại - Bến Tre.

bao giac ngo 02.hinh.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày