Chùa Liên Hoa (Q.11) tặng nước ngọt nghĩa tình tại tỉnh Tiền Giang

Hòa thượng Thích Duy Trấn phát biểu trong chương trình “Giọt nước nghĩa tình” tại H.Gò Công Đông, Tiền Giang
Hòa thượng Thích Duy Trấn phát biểu trong chương trình “Giọt nước nghĩa tình” tại H.Gò Công Đông, Tiền Giang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 30-4, Hòa thượng Thích Duy Trấn, trụ trì chùa Liên Hoa (Q.11, TP.HCM) đã hướng dẫn Phật tử, Câu lạc bộ Hành Trình Xanh chùa Liên Hoa trao tặng 20.000 lít nước ngọt đến người dân vùng ngập mặn tỉnh Tiền Giang. 
Giọt nước nghĩa tình của chùa Liên Hoa đến với người dân tỉnh Tiền Giang
Giọt nước nghĩa tình của chùa Liên Hoa đến với người dân tỉnh Tiền Giang

Theo đó, đoàn đã trao tặng 1.000 thùng nước ngọt 20.000 lít đến người dân tại ba điểm: ấp Chợ, xã Kiểng Phước; ấp Xóm Thích, ấp Bà Lãnh, xã Tân Phong và ấp Xóm Mãng, ấp 7, xã Tân Tây, H.Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Tất cả các nơi đoàn đều ưu tiên vùng bị hạn hán, đất nhiễm mặn, người dân vùng sâu vùng xa không có nước sạch để sử dụng.

Nước uống đóng bình được chuyển từ trên xe xuống để trao cho bà con vùng hạn mặn

Nước uống đóng bình được chuyển từ trên xe xuống để trao cho bà con vùng hạn mặn

Nói với Báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thích Duy Trấn cho biết, "Giọt nước nghĩa tình" chùa Liên Hoa mang đến cho bà con vùng bị hạn hán, xâm nhập mặn được khởi lên từ lòng từ bi của người con Phật.

"Tôi chọn ngày 30-4 trao tặng vì các Phật tử được nghỉ lễ, thầy trò cùng nhau vác nước sạch tặng bà con cô bác ở vùng sâu vùng xa để sử dụng. Những phần nước này do thành viên Câu lạc bộ Hành Trình Xanh và Phật tử chùa Liên Hoa chung tay đóng góp", Hòa thượng cho biết thêm.

Được biết, chuyến trao tặng nước sạch này trị giá 50 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày