Chùa Liên Trì (P.Vũng Tàu, TP.HCM) trao giải cuộc thi viết lời tri ân Đức Phật kính mừng Phật đản

Thượng tọa Thích Thiện Thông trao giải đặc biệt đến các Phật tử
Thượng tọa Thích Thiện Thông trao giải đặc biệt đến các Phật tử
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 23-5 (7-4-Bính Ngọ), trong không khí hân hoan Kính mừng Phật đản Phật lịch 2570, chùa Liên Trì (P.Vũng Tàu, TP.HCM) đã tổ chức Lễ trao giải cuộc thi viết lời tri ân Đức Phật.
Phật tử tham dự lễ trao giải cuộc thi viết lời tri ân Đức Phật

Phật tử tham dự lễ trao giải cuộc thi viết lời tri ân Đức Phật

Theo đó, qua một tháng phát động cuộc thi viết lời tri ân Đức Phật, có 64 thí sinh tham gia gởi bài. Ban Tổ chức cuộc thi đã chấm điểm và chọn ra các thí sinh xuất sắc để trao giải thưởng.

Chia sẻ cùng hội chúng, Thượng tọa Thích Thiện Thông, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi tán thán sự hưởng ứng nhiệt tình của Phật tử tham gia. Mỗi bài viết gửi về Ban Tổ chức chính là một đóa hoa tâm hương, thể hiện lòng thành kính và tri ân sâu sắc của người con Phật đối với Đức Thế Tôn. Những đóa hoa ấy không chỉ tỏa hương trong phạm vi cuộc thi, mà còn lan tỏa tinh thần từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha đến cộng đồng xã hội, góp phần làm đẹp thêm mùa Phật đản năm nay.

Thượng tọa Thích Thiện Thông phát biểu tại lễ trao giải

Thượng tọa Thích Thiện Thông phát biểu tại lễ trao giải

Ban Tổ chức cuộc thi đã trao phần thưởng cho các thí sinh đoạt giải với giải nhất: Phật tử Đặng Thị Thanh Lành - pháp danh Diệu Hiền; giải nhì: Phật tử Nguyễn Thị Anh Thư - pháp danh Diệu Trí; giải ba: Phật tử Bùi Thị Thắm - pháp danh Diệu Thoát.

Ban Tổ chức cũng trao 6 giải khuyến khích: Nguyễn Thị Hoàng Lan - pháp danh Diệu Phẩm; Nguyễn Thị Sim - pháp danh Diệu Nhân; Phan Thị Kim Hà - pháp danh Hạnh Nhã; Trần Thị Hoa - pháp danh Chơn Như Hiền; Nguyễn Thị Minh Châu - pháp danh Như Ngọc; Nguyễn Văn Sỹ - pháp danh Thiện Hiền.

Thượng tọa Thích Thiện Thông trao giải nhì và giải ba

Thượng tọa Thích Thiện Thông trao giải nhì và giải ba

Ngoài ra còn có các giải đặc biệt khác, như bài viết được bình chọn nhiều nhất: Nguyễn Thanh Sang - pháp danh Chúc Trọng, bài viết trình bày đẹp nhất: Đồng Thị Huyền - pháp danh Diệu Hoa, thí sinh lớn tuổi (sinh năm 1948): Tào Thị Nga - pháp danh Diệu Phúc và nhỏ tuổi nhất (sinh năm 2014): Lê Triệu An - pháp danh Tâm Diệu Mỹ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày