Chùa miền núi Đại Lộc xây tượng Đức Quan Âm

GNO - Hôm qua, 26-3, chùa Đại Xuân (thôn Tam Hiệp, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) làm lễ đặt đá khởi công xây dựng tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm.

Sau khi chư tôn đức tác lễ niêm hương, sái tịnh, tụng kinh chú nguyện theo nghi thức truyền thống. ĐĐ.Thích Như Giải Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh Quảng Nam cùng đại diện chính quyền đặt viên đá đầu tiên xây dựng tôn tượng Quán Thế Âm.

10 (Copy).jpg


Buổi lễ được tổ chức trong không gian tạm - nhưng trang nghiêm,
thành kính, trong niềm thiết tha hướng Phật của Phật tử địa phương

Được biết, tôn tượng cao 15m, kinh phí xây dựng dự toán gần 100 triệu đồng, phần lớn kinh phí đang được vận động từ tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân và Phật tử gần xa.

Chùa Đại Xuân trước đây ở thôn Thác Cạn, bên sông Bung thuộc xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Năm 2015 chùa được di dời từ bên lở qua bên bồi, về thôn Tam Hiệp thuộc xã miền núi Đại Sơn. Chùa nằm trên quả đồi bên ngã ba sông Cái, sông Bung và sông Vu Gia, nơi đây được xem là thượng nguồn Vu Gia có dòng chảy xuôi về thị trấn Ái Nghĩa.

Cũng trong năm này (2015), ĐĐ.Thích Đức Giới, tốt nghiệp cử nhân Phật học tại Học viện PGVN tại TP.Huế đã về đây hướng dẫn Phật tử tu học và phát nguyện trùng tu lại ngôi phạm vũ, tạo thuận duyên cho bà con Phật tử miền núi này có chỗ sinh hoạt, tu tập.

Diệu Hòa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trong trà có đạo

Trà đạo

NSGN - Thiền vốn là tâm thể lặng sáng sẵn vậy nơi mỗi người, không khác. Nhưng khi truyền vào địa phương nào, các thiền sư tùy vào phong tục tập quán mà uyển chuyển để hướng dẫn, khai thị, vậy nên đặc điểm Thiền tông mỗi nước có khác.
Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Hưng Yên: 2 vị giáo phẩm lãnh đạo chủ chốt tự nguyện xin nghỉ dù chưa quá tuổi để nhường cho thế hệ kế thừa

GNO - Đó là chia sẻ với Báo Giác Ngộ của Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên (nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình cũ) về việc sắp sếp nhân sự trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sắp tới.
Nhà thơ Phạm Thiên Thư (1940 - 2026) - Ảnh: PNO

Nhà thơ Phạm Thiên Thư từ trần (1940-2026)

GNO - Theo thông tin Giác Ngộ vừa nhận được, nhà thơ Phạm Thiên Thư, tác giả của nhiều thi phẩm nổi tiếng, người “thi hóa kinh Phật” vừa từ trần vào 16 giờ 15 phút chiều nay, 7-5.

Thông tin hàng ngày