Chùa Pháp Hoa (TP.HCM) khánh thành, đưa vào sử dụng hai cây cầu dân sinh tại Bến Tre

Ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN tỉnh Bến Tre, Hòa thượng Thích Như Niệm cắt băng khánh thành cầu Xẻo Lá
Ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN tỉnh Bến Tre, Hòa thượng Thích Như Niệm cắt băng khánh thành cầu Xẻo Lá
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 8-11, Ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN tỉnh Bến Tre, chùa Pháp Hoa (quận Phú Nhuận, TP.HCM) phối hợp Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường tỉnh Bến Tre khánh thành 2 cầu dân sinh.
Hòa thượng Thích Như Niệm và ông Trịnh Văn Y, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường tỉnh Bến Tre

Hòa thượng Thích Như Niệm và ông Trịnh Văn Y, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường tỉnh Bến Tre

Cầu thứ nhất mang tên Cầu Xẻo Lá, thuộc ấp Xẻo Sâu, xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, có chiều dài 27m, chiều rộng 3,5m với tổng kinh phí 120 triệu đồng, do Phật tử họ Trần và họ Trương, chùa Pháp Hoa (quận Phú Nhuận, TP.HCM) ủng hộ 120 triệu đồng, bà con nhân dân địa phương đóng góp ngày công lao động.

Cầu thứ hai có tên Cầu Số 3 Lộ Giữa, thuộc ấp Bình Đông, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, có chiều dài 11,7 m, chiều rộng 3,3m với kinh phí 100 triệu đồng. Cây cầu do Hòa thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Pháp Hoa, TP.HCM vận động Phật tử Nguyễn Thị Xuân Trang (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) tài trợ 100 triệu đồng xây cầu, cùng bà con nhân dân đóng góp ngày công lao động.

Cây cầu dân sinh Xẻo Lá được khánh thành, đưa vào sử dụng

Cây cầu dân sinh Xẻo Lá được khánh thành, đưa vào sử dụng

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Như Niệm đã ôn lại truyền thống cách mạng tỉnh Bến Tre năm 1960, phong trào Đồng Khởi và năm nay đại dịch tiếp tục chiến đấu phòng dịch Covid-19 theo sự hướng dẫn của Bộ Y tế tự bảo vệ mình và cho cộng đồng xã hội.

Dịp này, Hòa thượng Thích Như Niệm và Phật tử Nguyễn Thị Xuân Trang đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre trao Bằng khen cho những đóng góp xây dựng nông thôn tỉnh Bến Tre.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày