Chùa Pháp Vân tặng quà các khu cách ly tập trung quận Tân Phú

Đại diện chư Tăng chùa Pháp Vân tặng quà tại khu cách ly tập trung
Đại diện chư Tăng chùa Pháp Vân tặng quà tại khu cách ly tập trung
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại diện chư Tăng chùa Pháp Vân (quận Tân Phú, TP.HCM) đã thăm trung tâm y tế và tặng quà tiếp sức bà con tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn quận trong thời gian giãn cách xã hội, phòng chống dịch Covid-19. 

Tại khu cách ly tập trung số 28 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, đại diện chư Tăng chùa Pháp Vân đã tặng 45 phần quà đến người dân, mỗi phần gồm: mỳ ly, nước suối, bánh, viên sủi, sữa.

Ngoài ra, đoàn thăm cán bộ chống dịch phường Phú Thọ Hòa và tặng quà cho người dân tại khu nhà trọ bị cách ly phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Quà trao tặng nơi đây có 500 kg gạo, 10 thùng sữa tươi, nước suối, bánh, viên sủi và các nhu yếu phẩm khác.

Đại đức Thích Chỉnh Độ, trụ trì chùa Pháp Vân cho biết, trước đó chư Tăng và Phật tử bản ​tự cũng đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ Trung tâm Y tế quận Tân Phú, số 83/1 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa.

Nhân viên y tế tại khu cách ly hỗ trợ chùa Pháp Vân gửi quà đến người dân đang tham gia cách ly

Nhân viên y tế tại khu cách ly hỗ trợ chùa Pháp Vân gửi quà đến người dân đang tham gia cách ly

Dự kiến vài ngày tới, đoàn sẽ đến thăm và tặng 50 phần quà đến bà con tại khu nhà trọ bị cách ly thuộc Hẻm số 2 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa; 76 phần quà tại khu cách ly tập trung tại 123 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì và tại số 28 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày