Chùa Vạn Liên (quận 8) tiếp tục trao quà tại khu cách ly phòng Covid-19

Chư tôn đức Ban Trị sự quận 8, chùa Vạn Liên trao quà tại khu cách ly phòng Covid-19
Chư tôn đức Ban Trị sự quận 8, chùa Vạn Liên trao quà tại khu cách ly phòng Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhằm chia sẻ với những gia đình đang cách ly phòng chống Covid-19, sáng ngày 16-6, Thượng tọa Thích Lệ Quang, trụ trì chùa Vạn Liên cùng Ban Trị sự GHPGVN quận 8 (TP.HCM) tiếp tục đến tặng quà tại khu vực cách ly trên địa bàn quận.

Theo đó, Thượng tọa Thích Lệ Quang, Thượng tọa Thích Huệ Công, Q.Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 8, đại diện Hội Chữ thập đỏ, Ủy ban MTTTQVN quận 8 đã đến hỗ trợ 30 phần quà đến 30 gia đình nghèo đang bị cách ly tại Hẻm 732 Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8.

Tổng giá trị 11 triệu đồng.

Thượng tọa Thích Lệ Quang, trụ trì chùa Vạn Liên chia sẻ với 30 gia đình tại khu cách ly Hẻm 732 Phạm Thế Hiển, phường 4

Thượng tọa Thích Lệ Quang, trụ trì chùa Vạn Liên chia sẻ với 30 gia đình tại khu cách ly Hẻm 732 Phạm Thế Hiển, phường 4

Được biết, quận 8 hiện nay 9 điểm phong tỏa trên địa bàn 8 phường; quận 8 ghi nhận 12 trường hợp nhiễm Covid-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở khu tái định cư phường 16.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày