Chùa Phật Ân mở lớp giáo lý căn bản hàng tuần cho Phật tử sau thời gian bị gián đoạn

Khai giảng lớp giáo lý căn bản tại chùa Phật Ân, TP.Phan Thiết
Khai giảng lớp giáo lý căn bản tại chùa Phật Ân, TP.Phan Thiết
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 25-6, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh - chùa Phật Ân (P.Lạc Đạo, TP.Phan Thiết) khai giảng lớp giáo lý căn bản cho Phật tử sau 2 năm bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19.

Được sự chỉ dạy Hòa thượng Thích Minh Nhật, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, trụ trì chùa Phật Ân, chư Tăng khai giảng lớp giáo lý vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần tại giảng đường Hữu Đức, chùa Phật Ân sau hai năm gián đoạn do đại dịch Covid-19,

Theo đó, với tâm nguyện truyền trao giáo lý căn bản cho cư sĩ, Phật tử, Hòa thượng Thích Minh Nhật đã duy trì lớp giáo lý nhiều qua. Lớp học đã quy tụ số lượng đông đảo Phật tử các giới, các độ tuổi tham gia học tập với nhiều môn học khác nhau như: Cận sự giới, tư tưởng kinh điển Đại thừa, lịch sử Phật giáo Việt Nam, oai nghi người cư sĩ tại gia, Phật pháp căn bản… do chư Tăng thuộc chùa Phật Ân phụ trách giảng dạy.

Lớp giáo lý được khai giảng sau 2 năm bị gián đoạn do đại dịch Covid-19

Lớp giáo lý được khai giảng sau 2 năm bị gián đoạn do đại dịch Covid-19

Buổi học đầu tiên trong năm 2023 với môn Phật pháp căn bản do Đại đức Thích Nguyên Phương phụ trách với với bài học về Oai nghi người Phật tử. Lớp học đã quy tụ hơn 60 học viên tham dự, thời gian học từ 18 giờ - 20 giờ Chủ nhật hàng tuần, tại giảng đường Hữu Đức, chùa Phật Ân, 33B Trần Phú, P.Lạc Đạo, TP.Phan Thiết.

Em bé theo mẹ đi học giáo lý

Em bé theo mẹ đi học giáo lý

Lớp giáo lý không giới hạn độ tuổi, học viên tham gia có thể đến đăng ký và tham dự trực tiếp tại các buổi học, học hoàn toàn miễn phí.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày