Chùa Phổ Hiền tổ chức phiên chợ 0 đồng hỗ trợ những gia đình khó khăn

Ni trưởng Thích nữ Diệu Tâm, trú trì chùa Phổ Hiền đã tổ chức phiên chợ 0 đồng hỗ trợ người nghèo
Ni trưởng Thích nữ Diệu Tâm, trú trì chùa Phổ Hiền đã tổ chức phiên chợ 0 đồng hỗ trợ người nghèo
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Chiều 1-10, tại chùa Phổ Hiền (TP.Đà Nẵng), Ni trưởng Thích nữ Diệu Tâm, Phó ban Từ thiện – Xã hội GHPGVN TP.Đà Nẵng, Phó Phân ban Ni giới Phật giáo TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Phổ Hiền cùng Ni chúng và Ban Hộ tự đã tổ chức phiên chợ 0 đồng.

Chùa Phổ Hiền chia sẻ với những gia đình khó khăn qua hình thức chợ 0 đồng

Chùa Phổ Hiền chia sẻ với những gia đình khó khăn qua hình thức chợ 0 đồng

Phiên chợ nhằm hỗ trợ những người khuyết tật, bán vé số dạo, bà con lao động nghèo, khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố với số lượng là 400 phần, mỗi phần trị giá 250 ngàn.

Được biết, hơn 2 tháng qua, TP.Đà Nẵng chống chọi với dịch bệnh, sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp, đến nay Đà Nẵng đã kiểm soát được dịch bệnh nhưng vẫn còn đó những khó khăn chồng chất.

Phiên chợ 0 đồng này có ý nghĩa rất lớn đối với bà con nghèo cả về vật chất lẫn tinh thần

Phiên chợ 0 đồng này có ý nghĩa rất lớn đối với bà con nghèo cả về vật chất lẫn tinh thần

Phiên chợ 0 đồng này có ý nghĩa rất lớn đối với bà con nghèo cả về vật chất lẫn tinh thần. Đây cũng là những phần quà chùa Phổ Hiền chia sẻ đến những gia đình còn khó khăn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày