Chùa Phù Liễn, chùa Cả, Đống Cao tạ pháp An cư

GNO - Sáng qua, 18-9, Ban chức sự Trường hạ GHPGVN tỉnh Thái Nguyên - chùa Phù Liễn đã tổ chức lễ tạ pháp, tổng kết khoá An cư kiết hạ PL.2562.

a thainguyen 1.jpg
Chư tôn đức chứng minh lễ tạ pháp

Chứng minh tham dự buổi lễ có TT.Thích Nguyên Thành, UVTT HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Thái Nguyên, Thiền chủ Hạ trường; ĐĐ.Thích Đạo Quảng, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS, Chánh Duy-na; ĐĐ.Thích Thanh Thắng, ĐĐ.Thích Chúc Tiếp, Sư cô Thích Thanh Nhàn - đồng Phó BTS, Phó Duy na cùng 43 hành giả Tăng Ni và đông đảo Phật tử tham dự.Theo báo cáo, trong suốt 3 tháng an cư, các hành giả hoàn toàn cấm túc tập trung tu học và được sự quan tâm của các chư tôn túc giáo thọ sư quang lâm giảng dạy về kinh - luật - luận, nghi lễ, chia sẻ kinh nghiệm tu tập… 

Ban chức sự cũng tổ chức tu học, hành trì trang nghiêm các thời khóa nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới - định - tuệ; tổ chức các buổi thi thuyết trình giáo lý nhằm giúp Tăng Ni trường hạ học hỏi những kỹ năng mềm, kỹ năng nói chuyện trước công chúng, khả năng truyền đạt giáo lý, thể hiện sự tu tập trong ba tháng an cư. 

a thainguyen 2.jpg


Hành giả phát nguyện nghiêm trì giới luật

Tại buổi lễ, Ban Chức sự đã trao chứng nhận cho các Phật tử tinh tấn tòng tăng thính pháp trong suốt nhiều năm liền và trao phần thưởng cho những Phật tử đạt điểm cao trong kỳ kiểm tra giáo lý.

Dịp này, Ban Trị sự cũng công bố chương trình từ thiện khám và mổ mắt đục thuỷ tinh thể miễn phí cho người dân, tín đồ Phật tử tại các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, Đại Từ vào các ngày 28, 29, 30-9.

* Trước đó, sáng 17-9, Hạ trường An cư kết hạ chùa Cả (Thánh Ân tự) - TP.Nam Định cũng trang nghiêm làm lễ tạ pháp.
a chuaca 1.jpg
Lễ tạ pháp trường hạ chùa Cả

Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Minh Tâm, Thành viên HĐCM, Chứng minh Đạo sư BTS GHPGVN tỉnh Nam Định, Hạ chủ Trường hạ cùng 108 chư tôn đức Ban chức sự Hạ trường, chư tôn đức Tăng Ni hành giả an cư và đông đảo Phật tử về tham dự.

Thích Hạnh Bích

* Tại tổ đình Đống Cao (chùa Sếu) ở xã Tân Hưng, TP.Hải Dương, sáng 16-9, các hành giả đã trang nghiêm tổ chức lễ tạ pháp - mãn khóa An cư năm 2018.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, phụ trách Phật giáo tỉnh Hải Dương, đương vi Đường chủ hạ trường Đống Cao, hạ trường Đông Thuần (tỉnh Hải Dương); TT.Thích Thanh Vân, TT.Thích Thanh Dũng cùng chư tôn đức là các hành giả an cư tại 2 cơ sở hạ trường tỉnh Hải Dương.

a haiduong 1.jpg


Phật giáo Hải Dương làm lễ mãn hạ

Năm nay, tại tỉnh Hải Dương có tổng cộng 335 hành giả an cư, trong đó, cơ sở 1 chùa Đông Thuần có 145 hành giả và cơ sở 2 tổ đình Đống Cao có 190 hành giả cấm túc an cư từ 16-5-Mậu Tuất đến hết 16-8-Mậu Tuất.

Trong suốt 3 tháng an cư các hành giả được nghe thuyết giảng bộ Mục Liên Sám Pháp, giảng đọc bộ Tứ phần luật Tỷ-khiêu-ni lược ký; cập nhật thông tin và hiểu biết các chủ trương, chính sách pháp luật hiện hành…

Ngoài ra, các hành giả an cư còn tham gia vào các hoạt động Phật sự khác như: giảng pháp cho quý Phật tử, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân ngày Thương binh liệt sĩ (27-7), tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu, cầu siêu bạt độ, tưởng niệm, cầu nguyện chư tôn đức Giáo phẩm tiền bối đươc cao đăng Phật quốc…

a haiduong 2.jpg


Chư hành giả và Phật tử tham dự

Bên cạnh đó, Ban Thông tin - Truyền thông của tỉnh đã phối hợp với Ban chức sự hạ trường cơ sở 2 tổ chức thành công các buổi diễn Tích Mục Liên cứu mẹ tại hạ trường và một số tự viện, để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả nhân mùa Vu lan - Báo hiếu.

Nguyễn Thành Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày