Chùa Phúc Lạc tổ chức chương trình “Thư viện công nghệ” giúp học sinh nghèo

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện học trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội, chùa Phúc Lạc (Nghi Lộc, Nghệ An) đã tổ chức chương trình “Thư viện công nghệ” tại huyện nhà và thị xã Cửa Lò.

Chương trình "Thư viện công nghệ" nhằm hỗ trợ các em học sinh không có điều kiện có thể mượn điện thoại thông minh để học trực tuyến trong mùa dịch.

Theo đó, chùa sẽ hỗ trợ mỗi gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các khu vực thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc mượn từ 1 - 2 chiếc điện thoại thông minh và hỗ trợ kinh phí mua sim 3G miễn phí 1 tháng để các em sử dụng vào việc học trong thời gian các địa phương đang áp dụng thực hiện giãn cách xã hội.

Chư Tăng chùa Phúc Lạc trao điện thoại thông minh tới phụ huynh học sinh

Chư Tăng chùa Phúc Lạc trao điện thoại thông minh tới phụ huynh học sinh

Nhà chùa cũng yêu cầu phụ huynh phải có mặt trực tiếp để mượn điện thoại cho con. Trong thời gian mượn, phụ huynh phải cam kết giữ gìn điện thoại cẩn thận, sử dụng điện thoại đúng mục đích là học trực tuyến với các bạn cùng lớp.

Chương trình “Thư viện công nghệ” của chùa Phúc Lạc được bắt đầu hoạt động từ ngày 2-10 và kết thúc khi các địa phương hết giãn cách xã hội, học sinh trở lại trường học tập bình thường.

Từ ngày 7-9, Thủ tướng Chính phủ đã phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm kêu gọi các ban, ngành, địa phương... cùng ưu tiên nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn không có phương tiện học tập trực tuyến, bảo đảm công bằng trong tiếp cận phương thức dạy và học trong tình hình mới.

Tại Nghệ An, thực hiện lời kêu gọi này, ý tưởng “Thư viện thiết bị hỗ trợ học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn” do Ủy ban MTTQVN tỉnh Nghệ An triển khai đang được lan tỏa ở nhiều địa phương trong toàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Có ý kiến cho rằng do đặc thù của việc xả giới đối với người xuất gia rất đơn giản, về nguyên tắc đương sự chỉ cần nói “tôi nay xin xả giới”, với bất cứ với một người chứng kiến nào để họ nghe và hiểu là sự việc xả giới hoàn tục đã thành, do đó việc quản lý Tăng Ni trở nên lỏng lẻo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Năm Ngọ nói về tục thờ Bạch mã thái giám

GNO - Ở các ngôi đình thần Nam bộ nói chung đều có tích hợp miếu thờ Bạch Mã Thái giám. Ngôi miếu này thường là xây khá nhỏ được đặt một phía góc trước của sân đình, bên trong có khắc vẽ bốn chữ Hán - 白 馬 太 監 - hoặc đắp nổi hình con ngựa trắng. Vậy vị thần này là ai? Trong bài viết ngắn này, chúng tôi có vài lời sau.

Thông tin hàng ngày