Chùa Phước Nguyên trao học bổng khuyến học đến học sinh khó khăn do Covid-19

Hội khuyến học chùa Phước Nguyên, Quỹ Khuyến học Hoa Từ Bi trao học bổng cho học sinh khó khăn do Covid-19
Hội khuyến học chùa Phước Nguyên, Quỹ Khuyến học Hoa Từ Bi trao học bổng cho học sinh khó khăn do Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hội khuyến học chùa Phước Nguyên (tỉnh Vĩnh Long), Quỹ Khuyến học Hoa Từ Bi kết nối với Hội Khuyến học xã Phú Thành, Ban Giám hiệu Trường Trung học Cơ sở Phú Thành và UBND xã Phú Thành, hôm nay, 11-11 đã tổ chức trao học bổng cho học sinh.
Các học sinh khó khăn nhận xe đạp

Các học sinh khó khăn nhận xe đạp

Theo đó, Ban Tổ chức đã tặng 51 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng và 20 quyển tập); Trao tặng 10 xe đạp (mỗi xe 1.200.000 đồng) và 20 sổ gạo khuyến học Hoa Từ Bi (5kg/ tháng, trị 67.500 đồng tháng/ năm học) cho các học sinh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, góp phần hỗ trợ để gia đình học sinh giảm bớt khó khăn khi con em vào năm học mới (2021-2022). Tổng trị giá 44,7 triệu đồng.

Quỹ Khuyến học Hoa Từ Bi trao học bổng cho học sinh

Quỹ Khuyến học Hoa Từ Bi trao học bổng cho học sinh

Dự kiến, chương trình trao học bổng của Quỹ Khuyến học Hoa Từ Bi tại 2 xã Lục Sĩ Thành và Thiện Mỹ sẽ trao vào những ngày tới. Tổng cộng là 150 suất học bổng cho học sinh (500.000 đồng và 20 quyển tập/ suất), 40 sổ gạo khuyến học Hoa Từ Bi, 20 xe đạp và 10 suất học bổng cho sinh viên (5.000.000 đồng/ suất).

Tổng trị giá chương trình học bổng năm học (2021-2022) là 204,8 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày