Chùa Phước Viên (H.Chư Sê, Gia Lai) khai mạc khóa tu mùa thu nhân lễ vía Quán Thế Âm Bồ-tát

Chư tôn đức chứng minh lễ khai mạc khóa tu tại chùa Phước Viên (H.Chư Sê, Gia Lai)
Chư tôn đức chứng minh lễ khai mạc khóa tu tại chùa Phước Viên (H.Chư Sê, Gia Lai)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Phước Viên (H.Chư Sê, Gia Lai) trang nghiêm tổ chức khoá tu mùa thu từ ngày 29-10 – 2-11-2023 (15-9 – 19-9-Quý Mão) nhân lễ vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm với sự tham gia của gần 100 Phật tử gần xa.

Chương trình khai mạc khoá tu có sự chứng minh của Hòa thượng Thích Từ Vân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai; Đại đức Thích Quảng Phước, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Chư Sê, trụ trì chùa Phước Viên, Trưởng ban Tổ chức khóa tu; cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, H.Chư Sê...

Đại diện Phật tử dâng lời phát nguyện

Đại diện Phật tử dâng lời phát nguyện

Tại buổi lễ, sau vũ khúc dâng hoa cúng dường, đại diện các Phật tử tham dự khóa tu đã dâng lời phát nguyện tinh tấn tu học, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy khóa tu.

Được biết, các thời khóa trong khóa tu sẽ luân phiên như: thọ trì kinh Địa Tạng, A Di Đà, Vô Lượng Thọ, hồng danh sám hối và tọa thiền quán niệm…

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Từ Vân tán thán công đức của Đại đức trụ trì cùng các thiện tín nam nữ đã hiệp lực xây dựng ngôi Tam bảo trang nghiêm nơi vùng núi xa xôi và cũng nhắc nhở đến toàn thể đại chúng tiếp tực nỗ lực tu tập để đền ơn Phật, Tổ, thầy, xứng đáng là người con của Đức Phật.

Trao tặng xe đạp đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trao tặng xe đạp đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, chùa Phước Viên cũng đã trao tặng 15 chiếc xe đạp nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh trên địa bàn H.Chư Sê vượt khó đến trường.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày