Chùa Quán Thế Âm thiết đàn Dược Sư thất châu

GNO - Chùa Quan Thế Âm (số 48 Sư Vạn Hạnh, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đã trang nghiêm khai đàn Dược Sư thất châu từ ngày 19 đến ngày 29-1-2015 (29-11 đến mồng 9-12-Giáp Ngọ).

>> Ý nghĩa đàn Dược Sư thất châu

anh QA 01.JPG


HT.Thích Như Thọ niêm hương, bạch Phật

Đàn Dược Sư khai mở nhằm nguyện cầu quốc thái dân an, năm mới đất nước thanh bình, nhân dân an lạc cùng nguyện chúng sanh tật bệnh tiêu trừ.

Tại đây, các Phật tử đoàn Đại Bi Tâm gồm 5.000 người còn hợp lực cầu nguyện cho ông Nguyễn Bá Thanh (Phật tử Chúc Phước), UV Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư đang điều trị tại khoa ung bướu - Bệnh viện Đà Nẵng tật bệnh thuyên giảm.

HT.Thích Như Thọ, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; HT.Thích Huệ Thường, Phó BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; TT.Thích Huệ Vinh, UVTT BTS, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP, trụ trì chùa Quan Thế Âm cùng chư Tăng ban kinh sư tham dự, chứng minh lễ khai đàn.

Trong 10 ngày diễn ra đàn Dược Sư, ngoài các thời khóa công phu, các Phật tử dưới sự hướng dẫn của ban kinh sư sẽ tụng Từ bi thủy sám ba thời trong ngày, trì tụng Phổ Môn, cúng ngọ, chúc thực, tiến linh, cung tiến bách tánh chư hương linh. Đặc biệt, vào các đêm mùng 1, mùng 8 âm lịch, đạo tràng Đại Bi Tâm sẽ trì tụng chú Đại Bi, dâng sớ cầu an cho Phật tử.

anh QA 03.JPG


Chư tôn đức khai kinh, khai đàn Dược Sư thất châu

Ngày 28-1 (8-12-Giáp Ngọ) lễ chính thức khóa lễ cầu an, cung thỉnh chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng quang lâm tham dự. Chiều cùng ngày là lễ chẩn tế âm linh cô hồn, cúng thí thực, cầu siêu chiến sĩ trận vong, anh hùng liệt sĩ, nạn nhân chiến tranh...

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày