Chùa Tâm Thành phóng sanh động vật hoang dã

GNO - Chiều 26-11, tại khu A1 Vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông (Đồng Tháp), ĐĐ.Thích Thiện Quý, trụ trì chùa Tâm Thành, xã Phú Cường, huyện Tam Nông cùng các Phật tử đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm liên huyện Tam Nông - Tân Hồng tổ chức phóng sanh, thả hơn 160kg động vật hoang dã về thiên nhiên.

IMGA0002.JPG

Phóng sanh động vật hoang dã - Ảnh: Hoàn Quân

Các cán bộ kiểm lâm và Phật tử tiến hành thả hơn 430 con rùa 3 gờ (loại rùa nước ngọt trong thiên nhiên), 116kg rắn bản địa gồm: rắn bông súng, rắn nước, rắn trun. Vị trí thả tại khu vực đồng cỏ ngập nước khu A1, giúp rùa và rắn có thể sinh sống mà không sợ bị săn bắt.

Tổng kinh phí để thả động vật hoang dã hơn 20 triệu đồng, do ĐĐ.Thích Thiện Quý vận động mọi người đóng góp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày