Chùa Tân Minh tổ chức lễ Vu lan, dâng pháp y

Lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa Tân Minh
Lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa Tân Minh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 20-8, tại chùa Tân Minh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước tổ chức lễ Vu lan - Báo hiếu và dâng pháp y đến chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn huyện.
Cài hoa hồng Vu lan đến đại biểu tham dự

Cài hoa hồng Vu lan đến đại biểu tham dự

Chứng minh tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Chơn Lý, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thị xã Bình Long cùng chư Tăng; Ni trưởng Thích nữ Nhựt Khương, Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh cùng chư tôn đức Ni, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh, Thị ủy Bình Long, phường Phú Thịnh, Phú Đức, An Lộc cùng hơn 300 Phật từ đã về tham gia.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni, đại diện chính quyền các cấp cùng Phật tử đã cùng thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, phút từ bi quán, dâng hoa cúng dường và nghi thức cài bông hồng.

Đại diện cho các Phật tử đã có bài cảm niệm sâu lắng về ý nghĩa cài hoa hồng với những suy tưởng, hồi ức về tình thương và đức hy sinh to lớn của cha mẹ, đã nhắc nhở mọi người về tình yêu thương của cha mẹ để tri ân và báo ân.

Phật tử dâng y cúng dường

Phật tử dâng y cúng dường

Sau đó là nghi thức dâng y cúng dường và lời đạo từ của Thượng tọa chứng minh.

Nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, chùa cũng tổ chức trao tặng 200 phần quà đến bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, trị giá hơn 80 triệu đồng. Qua đó, thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2022-2027.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày