Chùa Thanh Nghiêm tổ chức lễ Vu lan, dâng y ca-sa cúng dường

Chùa Thanh Nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan, dâng y ca-sa
Chùa Thanh Nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan, dâng y ca-sa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-8 (24-7-Nhâm Dần), tại chùa Thanh Nghiêm (huyện Chơn Thành, Bình Phước), Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan, dâng y ca-sa, cài hoa hồng tưởng nhớ công ơn cha mẹ.
Mùa Vu lan nữa lại về, ngày tri ân và báo ân cha mẹ, đáp đền công ơn sanh thành, dưỡng dục

Mùa Vu lan nữa lại về, ngày tri ân và báo ân cha mẹ, đáp đền công ơn sanh thành, dưỡng dục

Đến chứng minh, tham dự có Thượng toạ Thích Tỉnh Cường, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước; cùng chư tôn đức trong Ban Tường trực, Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Đại diện lãnh đạo chính quyền có sự tham dự của ông Trần Thương Huyền, Phó Trưởng ban tôn giáo tỉnh, cùng đại diện các cơ quan tỉnh, huyện Chơn Thành, xã Minh Thành sở tại.

Tại buổi lễ, Thượng toạ Thích Thiện Trí, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự đại lao cho Thượng toạ Thích Tỉnh Cường chia sẻ đến đạo tràng. Mùa Vu lan nữa lại về, ngày tri ân và báo ân cha mẹ, đáp đền công ơn sanh thành, dưỡng dục của cha mẹ trong hiện đời.

Trong buổi lễ, Ban Tổ chức còn dành tặng 100 phần quà (mỗi phần trị giá 300.000 đồng) đến bà con nghèo, chia sẻ một phần khó khăn đến các bà con trong cuộc sống nhân mùa Vu lan.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày